06:11 04/06/2026

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện gần 1.400 con gà giết mổ trái phép, không kiểm dịch

Ngày 4/6, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hai trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y tại phường Tân Đông Hiệp (TP Hồ Chí Minh).

Theo biên bản do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh lập, lực lượng chức năng phát hiện ông Vũ Văn Khánh thực hiện hoạt động giết mổ gia cầm tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm trái phép tại phường Tân Đông Hiệp, phát hiện hơn 1.200 con gà không có giấy kiểm dịch theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông Khánh tại địa chỉ 295/4, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp (TP Hồ Chí Minh) đang giết mổ 400 con gà trắng và có thêm 840 con gà đang chờ giết mổ. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận khoảng 240 kg sản phẩm gia cầm sau giết mổ tại cơ sở này.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định toàn bộ số gia cầm đưa vào giết mổ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng như an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện một trường hợp vi phạm khác do ông Lê Văn Nhanh thực hiện tại một địa điểm trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang giết mổ 99 con gà và lưu giữ khoảng 312 kg sản phẩm gia cầm sau giết mổ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn gia cầm không rõ nguồn gốc tại cơ sở giết mổ không phép ở phường Tân Đông Hiệp.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh, hoạt động giết mổ gia cầm phải được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vệ sinh thú y, điều kiện an toàn thực phẩm và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch động vật theo quy định. Việc tổ chức giết mổ tự phát không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Chú thích ảnh
Khu vực giết mổ gia cầm tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản vi phạm đối với cơ sở giết mổ gia cầm không bảo đảm quy định về kiểm dịch và vệ sinh thú y.

“Các hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được phép hoặc không bảo đảm điều kiện kiểm dịch đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh. Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định”, ông Bình nhấn mạnh.

Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Trong đó, ông Vũ Văn Khánh bị xử phạt 12 triệu đồng; ông Lê Văn Nhanh bị xử phạt 7 triệu đồng do thực hiện hoạt động giết mổ gia cầm tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tin, ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc