01:17 20/01/2015

TP Hồ Chí Minh phấn đấu vận động 230.000 đơn vị máu

UBND TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt trên 185.000 lượt người hiến máu.

Nhằm đảm bảo cung cấp đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015, UBND thành phố đặt mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt trên 185.000 lượt người hiến máu (230.000 đơn vị máu), chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.


Các sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: An Hiếu - TTXVN


Cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2015; đồng thời phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) hoặc Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y tế) tổ chức tốt các địa điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị. Bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn người hiến máu đủ điều kiện tham gia hiến máu, phấn đấu đạt trên 83.500 lượt người hiến máu trong năm. Trong đó, Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y tế) tiếp nhận 30.000 lượt người hiến máu và Trung tâm Hiến máu nhân đạo vận động và tiếp nhận 53.500 lượt người hiến máu.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt trên 101.500 lượt người hiến máu đạt chất lượng máu tốt. Các cơ quan chức năng tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2015; đặc biệt là “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng” năm 2015.

Năm 2014, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đạt hơn 180.000 đơn vị máu, đã đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn. Hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh có 27 Câu lạc bộ Hiến máu dự bị, 24 Câu lạc bộ Gia đình hiến máu, 1 Câu lạc bộ máu hiếm…với tổng số thành viên là trên 22.000 người.


Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)