Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Thành phố đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ hàng đầu cả nước và vươn tầm khu vực trên cơ sở hợp nhất sức mạnh của các đầu tàu kinh tế là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và chính thành phố. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này, Thành phố cần những định hướng và giải pháp đột phá nhằm khắc phục những tồn đọng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh mới sau hợp nhất đóng góp gần 25% GDP cả nước, nhưng tỷ trọng dịch vụ vẫn thấp so với các trung tâm toàn cầu, do đó Thành phố buộc phải tái cấu trúc mạnh mẽ.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, có bảy nhiệm vụ then chốt được xác định, gồm: xây dựng Đề án phát triển dịch vụ cao cấp; hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế; định hướng logistics thành ngành mũi nhọn gắn với cảng Cái Mép - Thị Vải và trung chuyển quốc tế Cần Giờ; thúc đẩy giáo dục - y tế quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các khu chức năng dịch vụ chuyên ngành. “Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là chiến lược phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân và khẳng định vị thế Thành phố trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định.
Theo bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc phát triển hệ sinh thái thương mại dịch vụ Becamex, kiêm Giám đốc điều hành WTC Bình Dương New City, chìa khóa để TP Hồ Chí Minh bứt phá nằm ở mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ tích hợp. Mô hình này đã thành công tại Bình Dương, với các khu công nghiệp VSIP, hệ sinh thái dịch vụ đô thị Becamex Tokyu, hạ tầng viễn thông VNTT hay hệ sinh thái xúc tiến thương mại WTC Bình Dương New City, qua đó góp phần đưa Bình Dương New City được vinh danh top 1 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2023.
“TP Hồ Chí Minh mới hoàn toàn có thể kế thừa và mở rộng mô hình này ở quy mô vùng, hình thành siêu đô thị tích hợp bền vững”, bà Linh cho biết thêm.
Các ngành dịch vụ tại TP Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng cao trong những tháng qua.
Thực tế, khu vực dịch vụ đã chiếm hơn 60% GRDP của TP Hồ Chí Minh trước khi sắp xếp. Đây là lĩnh vực kinh tế chủ lực, có tác động lan tỏa sang công nghiệp, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhiều phân ngành dịch vụ còn thiếu tính chuyên sâu, năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa hình thành chuỗi giá trị tích hợp và thương hiệu đặc trưng mang tầm quốc gia, quốc tế.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, sự cộng hưởng thế mạnh dịch vụ của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giúp Thành phố khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, triển khai đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao” là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời là cơ hội để tháo gỡ những hạn chế còn tồn đọng.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, để thực hiện mục tiêu này, Thành phố cần tái cấu trúc mạnh mẽ khu vực dịch vụ theo bốn hướng: phát triển theo cả chiều rộng (liên kết vùng) lẫn chiều sâu (nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng); ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào cung ứng dịch vụ; thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế nhằm phát triển các thị trường dịch vụ mới; hình thành hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao kết nối tài chính, thương mại, logistics, công nghệ, giáo dục, y tế, du lịch và văn hóa sáng tạo.
Người dân TP Hồ Chí Minh ưu tiên mua sắm tại các hệ thống bán lẻ hiện đại vì nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá.
Theo các chuyên gia kinh tế, để TP Hồ Chí Minh thực sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước, có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của chính quyền. Cần sự đồng hành của doanh nghiệp, giới nghiên cứu, cộng đồng quốc tế và toàn xã hội, nhằm kiến tạo một đô thị dịch vụ hiện đại, bền vững, vừa mang tầm vóc quốc tế vừa đáp ứng kỳ vọng của người dân về chất lượng sống ngày càng cao.