12:10 03/12/2010

TP Hồ Chí Minh: Phấn đấu tăng GDP 12% năm 2010

Ngày 2/12, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Thành ủy TP Hồ Chí Minh khoá IX để bàn và thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) 2010, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT - XH 2011.


Ngày 2/12, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Thành ủy TP Hồ Chí Minh khoá IX để bàn và thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) 2010, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT - XH 2011.

Các đại biểu đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT - XH năm 2011 của thành phố. Trong đó, thành phố phấn đấu trong năm tới, GDP trên địa bàn tăng 12%, ước đạt 475.838 tỷ đồng (tương đương khoảng 23,8 tỷ USD). GDP bình quân đầu người khoảng 3.130 USD.

Thành phố cũng phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng hơn 200 ngàn tỷ đồng (bằng 42,3% GDP), thu ngân sách trên địa bàn là 177.970 tỷ đồng (tăng 9,41%); chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%; tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố 5,4%; diện tích nhà ở bình quân đầu người 15 m2; tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 86%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã yêu cầu tập trung giải quyết ngay những bức xúc của dân hiện nay như chống ngập nước; tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới bán lẻ; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội...

Hà Huy Hiệp - TTXVN