10:00 25/10/2011

TP Hồ chí minh: Nhộn nhịp thị trường Hallooween

Còn một tuần nữa mới đến lễ hội hóa trang Halloween, nhưng thị trường bán đồ hóa trang đã nhộn nhịp và sôi động. Theo đó, nhiều điểm bán hàng Hallooween “di động” tràn cả hè phố, thu hút nhiều người đến mua sắm.

Còn một tuần nữa mới đến lễ hội hóa trang Halloween, nhưng thị trường bán đồ hóa trang đã nhộn nhịp và sôi động. Theo đó, nhiều điểm bán hàng Hallooween “di động” tràn cả hè phố, thu hút nhiều người đến mua sắm.

Một bạn sinh viên đang thử trang phục người nhện.


Chị Hạnh, chủ “quầy di động” các sản phẩm hóa trang Halloween trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cho biết: Do đây là mặt hàng bán thời vụ nên kiểu dáng cũng thay đổi theo xu hướng từng năm. Tuy nhiên, so với năm trước, năm nay nhu cầu cho hàng hóa trang Halloween nhiều hơn nên đầu tháng 10, nhiều điểm bán đã đắt khách. Giá cả nhiều mặt hàng, vì thế cũng tăng đến khoảng 30%, chủng loại phong phú hơn. Những mặt hàng càng ghê rợn càng đắt hàng trong năm nay, như: Đầu lâu, áo choàng, mặt nạ quỷ, bộ xương, mụ phù thủy, rắn độc... Phần lớn, giới trẻ chọn sản phẩm giá vừa phải để dùng một lần, từ 30.000 - 70.000 đồng với các loại mặt nạ, nón; 90.000 - 250.000 đồng với các loại áo choàng, quả bí ngô, tóc giả, lồng đèn... Tuy nhiên, nhiều mặt hàng giá 3 - 4 triệu vẫn hút khách như bộ xương, bà phù thủy có thể cử động và phát ra những tiếng kêu ghê rợn... bán tại các cửa hàng đồ chơi lớn.

Anh Ngọc Minh, phụ huynh của em Phương Nam - đang học tại lớp 7 truờng THPT Quốc Tế Việt Úc - TP.HCM đang chờ con chọn mặt nạ cho hay: “Do học trường quốc tế, nên các lễ hội phương tây đều được Trường tổ chức để các em vui chơi và hiểu hơn về các lễ hội. Trong đó, lễ hội Hallooween được các trẻ thích nhất vì được hóa thân vào các nhân vật. Do vậy, năm nào bé trai nhà tôi cũng đòi mua cho được một bộ lễ hội hóa trang khác nhau. Năm ngoái, các nhân vật phù thủy trong phim Harry Potter được trẻ chọn nhiều nhất. Năm nay, nhân vật cướp biển trong bộ phim Cướp biển Carribe lại là mục tiêu lựa chọn...”.

Chị Trang – chủ cửa hàng hóa trang ở quận 3 cho hay: Lễ hội Hallooween không chỉ được tổ chức ở các trường Quốc tế, mà còn lan rộng ở các Trung tâm dạy ngoại ngữ, trường đại học, phổ thông trong nước. Thậm chí, được tổ chức ngay tại các quán bar, phòng trà ca nhạc và cả ở những gia đình ưa thích lễ hội... Điều này cho thấy, lễ hội Hallooween đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam như lễ hội Noel, rất được nhiều giới trẻ ưa thích. Theo đó, các trang phục lễ hội ngày càng bán chạy theo từng năm.

Tuy nhiên, đa phần những sản phẩm cho lễ hội Halloween đang bán trên thị trường đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Điều này khiến không ít người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh lo lắng khi chọn đồ cho con. Vì thế, các phụ huynh khi chọn đồ, thường chọn những mẫu mã đơn giản, ít dùng những sản phẩm mặt nạ nhựa hoặc đính kim tuyến...

Bài và ảnh: Hải Yên