01:21 14/01/2016

TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp giỏ quà Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu biếu, tặng trong dịp Tết Bính Thân, các nhà bán lẻ, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nhiều mẫu giỏ quà Tết phong phú với mẫu mã và giá cả phải chăng. Sức mua của mặt hàng này cũng đang tăng từng ngày.

Đa dạng mẫu mã

Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cơ quan, xí nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố đã liên hệ với những doanh nghiệp để đặt hàng giỏ quà Tết.

Những giỏ quà Tết gói sẵn được nhiều khách hàng chọn mua để dành biếu tặng.

Chị Nguyễn Ngọc Hân, nhân viên hành chính Công ty Anova, quận 3, TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Năm nay mẫu mã giỏ quà khá đa dạng, bắt mắt và giá cũng phù hợp với túi tiền của người dân. Tuy nhiên, mẫu giỏ quà từ 200.000 - 500.000 đồng/giỏ phù hợp cho việc làm quà biếu tặng nhân viên. Chúng tôi đã đặt khoảng 300 giỏ quà Tết như vậy”.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngay từ giữa tháng 12 Dương lịch, nhiều loại giỏ quà Tết đã được trưng bày tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh. Hệ thống siêu thị Co.opmart thiết kế sẵn 48 mẫu giỏ quà đặc trưng Tết, có giá trị sử dụng thiết thực, hàng hóa đảm bảo chất lượng và có xuất xứ rõ ràng. Siêu thị của Lotte Mart cung cấp hơn 20 chủng loại giỏ quà Tết đa dạng về các sản phẩm. Hệ thống siêu thị BigC đưa ra 16 loại giỏ quà Tết có giá bán phù hợp với nhiểu đối tượng khách hàng. Các loại giỏ quà Tết này có giá bán khá đa dạng từ 65.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/giỏ để phục vụ nhu cầu của khách hàng từ phân khúc bình dân đến cao cấp và phù hợp cho doanh nghiệp làm quà biếu tặng nhân viên, làm quà tặng đối tác…

Đại diện các nhà bán lẻ cho biết, sức mua của những giỏ quà Tết đang tăng từng ngày, đặc biệt các loại giỏ quà Tết có giá ở mức bình dân, khoảng từ 200.000 - 500.000 đồng/giỏ là bán chạy hơn cả, do phù hợp với túi tiền của số đông người tiêu dùng và có hình thức cũng bắt mắt. Sở dĩ khách hàng đặt mua giỏ quà Tết nhiều tại siêu thị là do hàng hóa bảo đảm về chất lượng, giá cả hợp lý và được giao hàng tận nhà miễn phí. Nhiều siêu thị phải tăng cường nhân sự gấp 3 - 4 lần để phụ trách việc gói quà nhằm kịp giao hàng cho khách.

Hàng Việt chiếm ưu thế

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hàng Việt chiếm ưu thế tại thị trường giỏ quà Tết năm nay. Các sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất, gồm các mặt hàng đặc sản vùng miền, các loại rượu vang, nước trái cây lên men, bánh kẹo do các doanh nghiệp Việt sản xuất đã được các siêu thị và khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Đại diện siêu thị Saigon Co.opmart cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều mẫu giỏ quà gồm các loại trái cây mang ý nghĩa may mắn như mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa tươi, bưởi da xanh, nho... có nguồn gốc trong nước để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Các mặt hàng tiêu dùng khác như bánh, mứt, trà, rượu, lạp xưởng, các mặt hàng dầu ăn, bột ngọt, gia vị hay rau củ quả sạch Đà Lạt… cũng được lựa chọn nhiều”.

Chị Trần Huỳnh Nhật Thương, nhân viên PR siêu thị Lotte Mart cũng cho biết: “Để khách hàng có thể chọn lựa các sản phẩm an toàn của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngày Tết, năm nay Lotte Mart tập trung lựa chọn hàng hóa của những thương hiệu nổi tiếng, được khách hàng tin dùng như: cà phê Trung Nguyên, G7, rượu vang Đà Lạt, bánh tráng, bún khô Lotte... Các sản phẩm đặc sản vùng miền Việt Nam cũng được đưa vào giỏ quà Tết như khô bò, mứt gừng Huế, mứt dâu tây Đà Lạt, xoài cát Hòa Lộc…”.

Bên cạnh việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm nội trong giỏ quà Tết, nhiều siêu thị còn dành nhiều ưu đãi, chiết khấu cao cho khách hàng khi đặt hàng giỏ quà Tết sớm. Mức chiết khấu của siêu thị Co.opmart là 5%/hóa đơn từ 10 triệu đồng cho tất cả khách hàng, ngoài ra Co.op mart cũng có dịch vụ gói quà theo yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ tiện ích kèm theo như gói quà miễn phí, giao hàng tận nơi. Còn Lotte Mart, ngoài mức chiết khấu từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng cho khách hàng, hàng mua với số lượng lớn sẽ được giảm giá 10 - 15% so với giá bán lẻ sản phẩm toàn hệ thống…

Hoàng Tuyết