07:17 15/07/2026

TP Hồ Chí Minh: Nhiều phụ huynh đề nghị điều chỉnh trường học trong tuyển sinh đầu cấp

Khác với những năm trước, sau khi có kết quả phân bổ trường học, phần lớn phụ huynh chỉ hoàn tất thủ tục nhập học cho con thì mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 tại TP Hồ Chí Minh, nhiều gia đình tiếp tục tất bật làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh trường học. Trên các diễn đàn phụ huynh, những bài chia sẻ về việc chờ kết quả điều chỉnh, kinh nghiệm bổ sung hồ sơ hay thông tin xử lý tại các địa phương liên tục xuất hiện và thu hút nhiều bình luận trao đổi.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh đầu cấp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cũng là mùa tuyển sinh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố có gần 550.000 học sinh tuyển sinh vào các lớp 1, 6 và 10, trong đó khoảng 197.000 trẻ vào lớp 1 và 184.430 học sinh vào lớp 6.

Đã hai ngày kể từ khi nộp hồ sơ xin chuyển trường để con học cùng trường với chị gái, chị Kim Thoa Vũ vẫn liên tục theo dõi thông báo từ địa phương. Trong bài chia sẻ trên một diễn đàn phụ huynh, chị cho biết đã đến phường làm thủ tục từ đầu tuần nhưng đến ngày 14/7 vẫn chưa nhận được kết quả. "Không biết các phụ huynh khác đã có kết quả chưa?", dòng chia sẻ của chị nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ những phụ huynh có cùng hoàn cảnh.

Chú thích ảnh
Phụ huynh xếp hàng chờ làm thủ tục điều chỉnh trường học đầu cấp cho con. Ảnh: PHCC

Một phụ huynh tại phường Tân Sơn cũng bày tỏ sự sốt ruột khi hồ sơ điều chỉnh vẫn chưa được giải quyết, trong khi gia đình chuẩn bị đi công tác xa đúng thời điểm kết thúc đợt xác nhận nhập học. Dưới bài đăng, nhiều phụ huynh chia sẻ sự đồng cảm, đồng thời cập nhật tình hình xử lý hồ sơ tại địa phương mình để cùng trao đổi kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, cũng trên các diễn đàn, không ít phụ huynh chia sẻ niềm vui khi nguyện vọng được giải quyết nhanh chóng.

Chị Thảo Quỳnh, công nhân Công ty PouYuen Việt Nam, cho biết sau khi phản ánh việc con được phân bổ vào trường khá xa nhà, hồ sơ của gia đình được địa phương rà soát và điều chỉnh ngay trong ngày. Sau khi hệ thống cập nhật, chị xác nhận nhập học và hoàn tất hồ sơ tại trường mới.

Tương tự, anh Phan Nhân, cư trú tại xã Vĩnh Lộc, cho biết hồ sơ của gia đình cũng được giải quyết nhanh chóng. Theo anh, việc được hướng dẫn cụ thể và xử lý kịp thời giúp gia đình yên tâm chuẩn bị cho năm học mới.

Những chia sẻ với kết quả khác nhau cho thấy nhu cầu điều chỉnh trường học năm nay tăng đáng kể. Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, thời gian xử lý hồ sơ giữa các địa phương cũng không giống nhau. Có trường hợp được giải quyết ngay sau khi đối chiếu thông tin, nhưng cũng có gia đình phải chờ thêm vài ngày để địa phương rà soát dữ liệu cư trú, xem xét hồ sơ và cân đối khả năng tiếp nhận của các trường.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12 đến 20/7, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 hoàn tất hồ sơ nhập học tại trường được phân bổ. Tuy nhiên, cùng với việc xác nhận nhập học, nhiều gia đình đề nghị điều chỉnh kết quả tuyển sinh với mong muốn con được học gần nơi cư trú, học cùng trường với anh, chị em hoặc điều chỉnh lại kết quả phân bổ khi thông tin về nơi ở thực tế chưa được cập nhật đầy đủ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo thông tin từ các địa phương, những trường hợp học sinh cư trú thực tế trên địa bàn nhưng kết quả phân bổ chưa phù hợp được ưu tiên rà soát, đối chiếu để xem xét giải quyết. Với các trường hợp còn lại, địa phương tiếp tục kiểm tra thông tin, cân đối khả năng tiếp nhận của từng trường trước khi thông báo kết quả.

Lý giải việc nhiều phụ huynh có nhu cầu điều chỉnh trường học trong năm đầu triển khai phương thức tuyển sinh mới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết khu vực tuyển sinh năm nay được xây dựng theo hướng linh hoạt, không còn gắn cứng với ranh giới hành chính phường, xã như trước mà căn cứ vào nơi ở thực tế của học sinh. Việc phân bổ do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các địa phương liên quan thực hiện nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh, đồng thời cân đối quy mô giữa các trường và khả năng tiếp nhận thực tế của từng cơ sở giáo dục.

Đây cũng là năm đầu tiên thành phố sử dụng dữ liệu "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID kết hợp bản đồ GIS để xác định khu vực tuyển sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, bán kính tuyển sinh được tính toán linh hoạt theo đặc điểm dân cư từng khu vực. Vì vậy, không phải mọi trường hợp đều có thể được bố trí vào trường gần nhà như mong muốn, nhất là ở những địa bàn có mật độ dân cư cao hoặc số lượng học sinh tăng nhanh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, các địa phương đang tiếp tục rà soát hồ sơ, ưu tiên giải quyết những trường hợp đủ điều kiện và cân đối chỉ tiêu tại các trường còn khả năng tiếp nhận. Một số địa phương cũng thông báo tuyển bổ sung tại những cơ sở giáo dục còn chỉ tiêu. Điển hình, đến hết ngày 20/7, phường Bình Quới tiếp tục tiếp nhận hồ sơ bổ sung tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở; trước đó, phường Hòa Hưng cũng thông báo tuyển bổ sung tại bốn trường tiểu học và ba trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Thông báo tiếp nhận hồ sơ bổ sung tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở của UBND phường Bình Quới.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh lưu ý, đối với các trường hợp đang đề nghị điều chỉnh kết quả phân bổ, phụ huynh không nên xác nhận nhập học trên hệ thống khi hồ sơ chưa được giải quyết, đồng thời chủ động theo dõi thông báo của địa phương để hoàn tất thủ tục đúng thời gian quy định.

Là năm đầu tiên áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phát sinh nhiều nguyện vọng điều chỉnh trường học là điều khó tránh khỏi. Từ những chia sẻ của phụ huynh trên các diễn đàn đến nỗ lực rà soát, xử lý của các địa phương cho thấy, mục tiêu chung là tạo điều kiện để học sinh có chỗ học phù hợp, đồng thời bảo đảm sự cân đối về quy mô học sinh giữa các cơ sở giáo dục, góp phần giúp công tác tuyển sinh đầu cấp diễn ra ổn định trước thềm năm học mới.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc