11:21 16/11/2021

TP Hồ Chí Minh: Nhiều người dân ‘quên’ đeo khẩu trang nơi công cộng

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân TP Hồ Chí Minh vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người tập thể dục ở công viên Tao Đàn (Quận 1) "quên" đeo khẩu trang.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại các điểm công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, hầu hết người dân đều ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, do nghĩ rằng dịch bệnh đã được kiểm soát, vẫn còn một số người dân lơ là, “quên” đeo khẩu trang nơi công cộng.

Một số điểm tập thể dục trong công viên, vẫn còn nhiều người ngồi tập trung trò chuyện nhưng không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), một số người tập thể dục đeo khẩu trang chỉ mang tính hình thức.

Trước đó, chiều 15/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ở cấp độ 2, giữ nguyên như 3 tuần trước. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là số quận, huyện “vùng xanh” đã giảm xuống và số “vùng vàng” lại tăng.

Chú thích ảnh
Người dân ngồi trên đường Alexandre de Rhodes (Quận 1) không đeo khẩu trang.

Theo thông báo mới nhất của UBND TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có dịch ở cấp độ 2. Theo đó, Thành phố có 10/22 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh) gồm Quận 1, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh; giảm 3 địa phương so với tuần trước; có 11/22 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng) gồm Quận 3, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức, tăng 4 địa phương so với tuần trước và chỉ còn duy nhất huyện Cần Giờ có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam).

Các địa bàn tăng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 gồm Quận 11, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức và huyện Củ Chi.

Chú thích ảnh
Nhiều người vẫn tụ tập ăn uống.

Sau khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội và chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục; cuộc sống người đang dần quay lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. 

Chú thích ảnh
Các quán nhậu trên địa bàn quận Tân Phú rất đông khách ngồi ăn uống sát nhau không giữ khoảng cách và sai quy định chỉ được phép phục vụ 50% sức chứa.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đang điều trị cho 12.179 bệnh nhân; trong đó có 646 trẻ em dưới 16 tuổi, 258 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức