09:00 17/09/2012

TP Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn

Sau 5 ngày tranh tài, chiều 16/9, giải bơi vô địch quốc gia năm 2012 đã kết thúc tại CLB Bơi lặn Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), với 6 kỷ lục quốc gia được xác lập; trong đó kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến của chủ nhà TP Hồ Chí Minh đã giành 4 kỷ lục mới (3 cá nhân, 1 đồng đội).

Sau 5 ngày tranh tài, chiều 16/9, giải bơi vô địch quốc gia năm 2012 đã kết thúc tại CLB Bơi lặn Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), với 6 kỷ lục quốc gia được xác lập; trong đó kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến của chủ nhà TP Hồ Chí Minh đã giành 4 kỷ lục mới (3 cá nhân, 1 đồng đội).


Ở nội dung 50m bướm nữ, Kim Tuyến đã lập kỷ lục mới với thành tích 28 giây 22 - vượt qua thành tích cũ (28 giây 41) mà cô đã được xác lập tại giải vô địch quốc gia năm 2010. Sau đó, Kim Tuyến cũng xô ngã kỷ lục quốc gia nội dung 100m tự do nữ với thành tích 58 giây 44 (kỷ lục quốc gia cũ do Trần Tâm Nguyện cũng của TP Hồ Chí Minh xác lập hồi tháng 6 - 2010 là 58 giây 50).

 

Ngoài ra, 2 kỷ lục mới do kình ngư TP Hồ Chí Minh tạo được ở giải bơi vô địch quốc gia năm nay ở nội dung 50m tự do nữ (thành tích 27 giây 03, kỷ lục cũ 27 giây 16) và 400m đồng đội nữ (thành tích 3 phút 58 giây 67).


Bên cạnh Kim Tuyến, một kình ngư khác là Trần Duy Khôi cũng được đánh giá là tài năng mới nổi của TP Hồ Chí Minh. Vận động viên năm nay 15 tuổi, đã xác lập cho mình một kỷ lục quốc gia ở nội dung 200m hỗn hợp (thành tích 2 phút 06 giây 23). Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng, Duy Khôi chỉ kém HCV nội dung 50m bơi ngửa Hoàng Quý Phước 0,01 giây. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu được đầu tư đúng cách, VĐV này có nhiều tố chất để phát triển hơn nữa. Một vận động viên đáng chú ý khác là Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) năm nay 16 tuổi đã lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 1.500m.


Với việc giành được 15 HCV, 12 HCB và 13 HCĐ, TP Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn. Đoàn Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi á quân với 9 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn Long An với 3 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.


Hồ Dung