Chiều tối 31/12, rất đông người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu rời thành phố để về quê, đi du lịch... khiến các tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại các trục giao thông ở cửa ngõ phía Đông thành phố, dòng xe chen nhau nối dài từ khoảng 15 giờ. Khoảng 17 giờ, khu vực nút giao An Phú và trên đường Mai Chí Thọ hướng về cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, lượng ô tô cá nhân tăng mạnh, các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm. Lực lượng Cảnh sát giao thông Cát Lái túc trực điều tiết theo từng nhịp đèn, hướng dẫn xe rẽ nhánh phù hợp nhằm tránh ùn ứ cục bộ.
Các phương tiện di chuyển chậm từ 16 giờ chiều 31/12.
Tương tự, tại các tuyến đường cửa ngõ phía Tây, dòng xe máy, ô tô đổ về các tỉnh miền Tây gia tăng nhanh chóng. Nhiều đoạn trên đường Lê Khả Phiêu xảy ra ùn ứ kéo dài.
Tại các giao lộ trọng điểm, lực lượng CSGT An Lạc phối hợp cùng Công an cơ sở và Đoàn viên thanh niên tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân đi đúng làn, đúng hướng. Đáng chú ý, Đoàn Thanh niên xã Tân Nhựt còn bố trí phát nước suối miễn phí cho người dân trên đường về quê, góp phần hỗ trợ người đi đường trong thời tiết nắng nóng.
Dòng người ken đặc tại các cửa ngõ, hướng ra khỏi TP Hồ Chí Minh.
Ùn tắc tại nút giao An Phú dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an, đoàn thể địa phương phát nước cho người dân đi xe máy về quê.
Trong khi đó, tại các bến xe liên tỉnh, không khí bắt đầu nhộn nhịp nhưng chưa quá căng thẳng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 31/12, lượng khách tại Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Tây tăng nhẹ, chủ yếu là sinh viên, người lao động và các gia đình tranh thủ về quê sớm hoặc đi du lịch. Dự kiến từ sau 17 giờ, lượng khách thông qua các bến sẽ tăng nhanh, nhất là các tuyến đi miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên.
Bến xe miền Đông cũ không quá đông khách vào lúc 16 giờ chiều 31/12.
Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Dương lịch từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026. Trong đợt cao điểm này, dự kiến có khoảng 29.000 lượt hành khách với hơn 1.725 lượt xe xuất bến; cao điểm nhất là ngày 1/1/2026 với gần 7.000 lượt khách.
Hành khách ngồi chờ lên xe về quê tại Bến xe Miền Đông cũ.
Nhiều người tranh thủ đến Bến xe Miền Đông cũ để mua vé về quê đón Tết Dương lịch 2026.
Bến xe Miền Tây cũng dự báo lượng xe tăng trên 5% và lượng hành khách xuất bến tăng trên 15% so với cùng kỳ Tết Dương lịch 2025. Ngày cao điểm nhất được dự báo là 31/12 với khoảng 32.000 lượt khách đi lại.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, tất cả các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến đều cam kết không tăng giá vé, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực, bảo đảm phục vụ người dân về quê, đi du lịch an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Dương lịch 2026.
Dự kiến đợt nghỉ Tết Dương lịch 2026, Bến xe Miền Đông sẽ có khoảng 29.000 lượt khách với hơn 1.725 lượt xe.
Giá vé xe Tết tại TP Hồ Chí Minh năm nay tăng cao nhất 60%.
Hiện phần lớn các tuyến liên tỉnh đã được di dời ra Bến xe Miền Đông mới nên Bến xe Miền Đông cũ còn khoảng 73 tuyến đi các tỉnh như Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Ngãi...