03:23 16/03/2012

TP Hồ Chí Minh ngập do phát triển thiếu hợp lý

Đây là thông tin do Tiến sỹ, kiến trúc sư Lưu Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn đưa ra tại hội thảo “Quy hoạch xây dựng TP Hồ Chí Minh với vấn đề biến đổi khí hậu” diễn ra ngày 16/3 tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là thông tin do Tiến sỹ, kiến trúc sư Lưu Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn (Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị- nông thôn, Bộ Xây dựng) đưa ra tại hội thảo “Quy hoạch xây dựng TP Hồ Chí Minh với vấn đề biến đổi khí hậu” diễn ra ngày 16/3 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Lưu Đức Cường, việc phát triển mạnh mẽ về phía nam trên nền đất yếu và thấp, và việc phát triển tự phát hai bên bờ sông Sài Gòn về phía thượng lưu đã khiến cho hàng ngàn ha diện tích chứa nước bị biến mất. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa trong 14 năm trở lại đây của thành phố đã làm biến mất 47 con kênh với tổng diện tích hơn 16 ha, san lấp hơn 7 ha hồ Bình Tiên - một trong những hồ chứa nước quan trọng nhất của khu vực. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa cũng làm suy giảm diện tích cây xanh, diện tích thấm bề mặt; hệ thống thoát nước không theo kịp tốc độ đô thị hóa và dòng chảy bị lấn chiếm… đã làm trầm trọng hơn vấn đề ngập lụt ở TP Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, vấn đề ngập lụt tại TP Hồ Chí Minh đang ngày một nghiêm trọng hơn trong hơn 10 năm qua, nhất là dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng có nguyên nhân chủ yếu do phát triển đô thị thiếu hợp lý. Do đó, thành phố cần xem xét lại cách tiếp cận trong quy hoạch và quản lý đô thị từ quy hoạch tổng thể cho đến quy hoạch chi tiết từng khu đô thị để có những biện pháp ứng phó với ngập lụt đô thị cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.

SĨ DŨNG