04:11 14/04/2026

TP Hồ Chí Minh: Nắng gắt bao trùm, những con đường xanh trở thành nơi ‘giải nhiệt’

TP Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm nắng nóng, với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên đến gần 40 độ C. Dưới cái nắng gay gắt kéo dài từ sáng đến chiều, các tuyến đường và công viên rợp bóng cây xanh trở thành “điểm trú” quen thuộc, giúp người dân phần nào cảm thấy dễ chịu khi lưu thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những tuyến đường với hàng cây thẳng tắp, che bóng mát cho người đi đường giữa trời nắng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, những ngày đầu tháng 4/2026, thành phố trải qua đợt nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C. Ở những khu vực thiếu bóng râm, nhiệt độ thực tế có thể tăng lên mức 39 - 41 độ C, khiến cảm giác oi bức càng trở nên khắc nghiệt.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực trung tâm và nhiều phường lân cận, các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, Pasteur, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quốc Thảo, Sương Nguyệt Ánh, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh… cùng các công viên như Tao Đàn, Công viên 30/4, Công viên 23/9… với hàng cây cổ thụ tỏa bóng rộng đã tạo nên những khoảng không gian mát mẻ hiếm hoi giữa đô thị đông đúc.

Chú thích ảnh
Du khách đi bộ dưới hàng cây xanh mát trước Bưu điện Thành phố.
Chú thích ảnh
Đường Võ Văn Tần rợp bóng cây che mát cho người đi đường.
Chú thích ảnh
Đường Trần Quốc Thảo với hàng cây thẳng tắp, che bóng mát cho người đi đường.

Ghi nhận thực tế cho thấy, vào các khung giờ cao điểm trưa và đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện di chuyển qua các tuyến đường nhiều cây xanh tăng đáng kể. Nhiều người dân chủ động lựa chọn lộ trình có bóng râm để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Thị Minh Khai đông đúc phương tiện lưu thông dưới hàng cây xanh mát.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tìm đến Công viên 30/4 để nghỉ trưa.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại các phường như Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Hiệp Bình, Linh Đông… nhiều tuyến đường nội khu, khu dân cư với mật độ cây xanh cao cũng trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân khi di chuyển.

Chú thích ảnh
Đường Tây Thạnh gần Trung tâm thương mại AEON Tân Phú hợp bóng cây.

Chị Nguyễn Thị Thảo (ngụ phường Bình Hưng Hòa) chia sẻ: “Những ngày nắng nóng, tôi thường chọn đi qua các tuyến đường có nhiều cây xanh. Dù xa hơn một chút nhưng cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều so với những đoạn đường không có bóng râm”.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân và xe ôm công nghệ đứng dưới gốc cây xanh trên đường Hùng Hương vể trú nắng.
Chú thích ảnh
Đường Ngô Gia Tự rợp bóng cây xanh.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hoàng, tài xế công nghệ cho biết: “Chạy xe ngoài đường giữa trưa nắng rất mệt. Những tuyến đường có hàng cây lớn giúp giảm nhiệt rõ rệt, đỡ bị nắng chiếu trực tiếp nên dễ chịu hơn”.

Các chuyên gia đô thị nhận định, cây xanh không chỉ góp phần tạo cảnh quan mà còn giữ vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Việc duy trì, bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh được xem là giải pháp bền vững giúp TP Hồ Chí Minh thích ứng với tình trạng nắng nóng ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Văn Linh với những hàng cây xanh phủ kín 2 bên đường.
Chú thích ảnh
Đường Hoàng Sa, Trường Sa rợp bóng cây hai bên đường.
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Tri Phương với hàng cây thẳng tắp, che mát cho người dân lưu thông.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục duy trì nắng nóng trong những ngày tới, những “lá phổi xanh” ven đường tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, trở thành điểm tựa giúp người dân thành phố “giải nhiệt” giữa mùa khô khắc nghiệt.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc