11:10 07/11/2025

TP Hồ Chí Minh lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Trước những thiệt hại nặng nề sau bão chồng bão, lũ chồng lũ tại miền Trung, phong trào hỗ trợ đang lan tỏa mạnh mẽ từ các sở, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng TP Hồ Chí Minh. Tinh thần nghĩa tình được thể hiện bằng những hành động thiết thực, kịp thời, hướng đến mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sinh kế.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng ủng hộ được tập kết tại trụ sở UBMTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để chuyển đến người dân vùng bão.

Chung tay vì đồng bào lũ lụt

Trong những ngày qua, hoạt động quyên góp, ủng hộ người dân vùng bão lũ từ TP Hồ Chí Minh diễn ra rộng khắp với sự tham gia của nhiều lực lượng. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đơn vị vừa tiếp nhận 22 đơn vị, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó gần 1 tỷ đồng là hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được chuyển đến ngay cho các địa phương đang trong tình trạng bị cô lập do nước lũ dâng cao. Công tác hỗ trợ tập trung vào chăm lo sức khỏe nhân dân, hỗ trợ y tế - phòng bệnh sau lũ và ổn định đời sống, học tập của trẻ em.

Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, toàn ngành đã vận động hơn 20.000 túi thuốc y tế gia đình, trong đó mỗi túi được thiết kế phù hợp với nhu cầu điều trị bệnh thường gặp sau lũ như bệnh ngoài da do ngâm nước lâu, bệnh tiêu hóa, cảm sốt và các bệnh truyền nhiễm do côn trùng. Đây là hỗ trợ kịp thời và sát thực tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương bị chia cắt kéo dài.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp Uniqlo Việt Nam trao quà tận tay cho các em học sinh vùng khó khăn. Ảnh: Q.L

Tương tự, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cũng đã huy động gần 800 triệu đồng. Không chỉ hướng ra miền Trung, Hội còn chủ động chăm lo cho những vùng trong thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi triều cường. Cụ thể, tại xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ), hơn 540 ha đất trồng mai vàng chuẩn bị cho vụ Tết bị ngập sâu vì hư hỏng cống ngăn triều, chính quyền và người dân phải huy động 20 máy bơm hoạt động liên tục để cứu diện tích cây trồng, hạn chế thiệt hại. Đồng thời, Hội đề nghị tổ chức đoàn thăm hỏi, biểu dương lực lượng tham gia khắc phục tại đây, xem đó như một phần trong trách nhiệm nội bộ của Thành phố.

Ở phạm vi quốc gia, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang phối hợp với các tỉnh bị ảnh hưởng để triển khai phương án hỗ trợ theo hướng lâu dài và bền vững. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, việc hỗ trợ không chỉ dừng ở lương thực và áo quần mà cần đi vào những yêu cầu cốt lõi như cung cấp nguồn nước sạch, sửa chữa trường học, hỗ trợ cây giống và con giống giúp người dân khôi phục sinh kế. Việc trao cơ hội để tái thiết và tự phục hồi mới là “giúp đến nơi đến chốn” và là giá trị nhân đạo bền vững nhất.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các em học sinh nhận được áo ấm trong mùa bão lũ. Ảnh: Q.L

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh cũng góp phần đáng kể. Đại diện Công ty cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành cho biết. tập thể cán bộ nhân viên đã đóng góp 100 triệu đồng để gửi đến đồng bào vùng thiên tai. Dù số tiền không lớn, đó là tấm lòng và trách nhiệm cộng đồng được xây bằng sức lao động của chính người công nhân. Doanh nghiệp đồng thời đề xuất tăng cường lan tỏa hình ảnh thực tế từ vùng lũ trên nền tảng số, giúp cộng đồng nhìn thấy rõ hơn khó khăn, từ đó tạo động lực để tiếp tục chia sẻ.

Các tập đoàn quốc tế cũng hiện diện trong hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ và vùng khó khăn. Cụ thể, UNIQLO Việt Nam đã chung tay cùng Quỹ Hy vọng hỗ trợ kịp thời cho người dân trên địa bàn thành phố Huế khắc phục hậu quả bão lũ. Tổng giá trị quyên góp là 500 triệu đồng bao gồm các nhu yếu phẩm và khoản hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng như trường học ở các khu vực ngập lụt nặng tại đây. Cùng với khoản quyên góp, các trang phục UNIQLO mới và hơn 2.000 trang phục RE.UNIQLO cũng được chuyển đến người dân tại địa phương..

Trong khi đó, Tập đoàn Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm kịp thời giúp các địa phương phục hồi sau thiên tai. Trong đó, các hỗ trợ tập trung vào những nhu cầu cấp thiết và bền vững như cung cấp nguồn nước sạch (máy lọc nước) cho các vùng bị ảnh hưởng; trang bị máy tính và thiết bị học tập cho các trường học để học sinh có thể tiếp tục việc học...

Các nguồn hỗ trợ phải minh bạch

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, công tác cứu trợ không chỉ dừng lại ở việc vận động và chuyển giao hàng hóa mà phải bảo đảm tính minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng. Theo đó, mỗi nguồn hỗ trợ đều được rà soát kỹ theo nhu cầu thực tế để đến được đúng người dân đang trong hoàn cảnh cấp bách nhất.

Chú thích ảnh
Việc chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai cũng thể hiện văn hóa phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ảnh: H.T

Ông Lộc nhấn mạnh: “Giúp đồng bào lúc hoạn nạn là trách nhiệm, nhưng giúp để họ có thể đứng dậy một cách vững vàng mới là ý nghĩa sâu sắc nhất. Chúng ta không chỉ mang đến lương thực, thuốc men mà cần cùng nhau xây dựng đê bao, sửa trường học, nâng cấp cầu đường, hỗ trợ cây giống, con giống để bà con sớm khôi phục sinh kế”.

Cùng quan điểm đó, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, sự vào cuộc đồng bộ, rộng khắp cho thấy giá trị nhân văn không chỉ nằm trong từng phần quà mà còn ở tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng. Những sự tiếp sức từ miền Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp những vùng đất chịu thiên tai có thể đứng dậy và bước tiếp. Sắp tới, Mặt trận cũng đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục duy trì phong trào tương thân tương ái, tạo sự lan tỏa bền vững trong cộng đồng. Ở đó, mỗi người dân, dù đóng góp ít hay nhiều đều đang góp phần vun đắp một giá trị chung.

Bà Hạnh chia sẻ: “Chúng ta không kêu gọi hỗ trợ theo từng cơn bão mà kêu gọi vì chính những con người đang chịu tổn thương sau thiên tai. Sự sẻ chia không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần. Khi người dân vùng lũ nhận được túi thuốc gia đình, họ cảm nhận được sự quan tâm đến sức khỏe. Khi trẻ em nhận được bộ sách mới, các em hiểu rằng con đường học tập của mình vẫn tiếp tục. Và khi nông dân được trao cây, giống, họ nhìn thấy mùa vụ mới đang đến, niềm hy vọng lại nảy nở trên mảnh đất vừa trải qua bão lũ”.

Chú thích ảnh
Hàng hoá được vận chuyển khẩn trương đến người dân vùng lũ. Ảnh: H.T

Đối với các doanh nghiệp, việc chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai cũng thể hiện văn hóa phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội. Nhiều doanh nghiệp không chỉ gửi tiền, hàng hóa mà còn trực tiếp đồng hành trong các chương trình xây dựng lại cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế lâu dài. Điều đó cho thấy, sự trưởng thành về nhận thức cộng đồng khi kinh doanh không tách rời tình người. 

Bà Lay Hoon Tan, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết, đơn vị đang nhanh chóng và nỗ lực cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung cấp thiết bị học tập và nước sạch cho học sinh tại các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh. 

Theo báo cáo của UBMTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 210 tỷ đồng và đã phân bổ 147 tỷ đồng đến 18 tỉnh, thành bị thiệt hại nặng. Những con số ấy không chỉ thể hiện sự vào cuộc nhanh với quy mô lớn của thành phố mà còn là minh chứng cho tình cảm gắn bó sâu nặng giữa miền Nam và miền Trung, miền Bắc, những địa phương có người dân phải chịu nhiều thử thách từ thiên tai.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc