10:20 17/10/2016

TP Hồ Chí Minh lại ngập nặng do triều cường và mưa lớn

Với đỉnh triều cường dự báo đạt đến 1,68m, chiều tối ngày 17/10, triều cường dâng cao cùng với mưa to đã khiến nhiều nhiều khu vực và nhà dân ngập nặng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức cho thấy, từ 17 giờ, triều cường đã gây ngập một số đoạn trên tuyến đường Bến Phú Định (quận 8) và đường Nguyễn Văn Luông (quận 6). Theo đó, nước ngập sâu từ 0,2 đến 0,4 m khiến việc sinh hoạt, đi lại, buôn bán của người dân sinh sống ở khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Triều cường dâng cao gây ngập đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8.

Đường Nguyễn Văn Luông, đoạn dẫn ra đại lộ Võ Văn Kiệt, dưới chân cầu Lò Gốm (quận 6) bị ngập do triều cường.

Phương tiện chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Văn Luông.

Đặc biệt, nhiều khu vực thấp, trũng, nước tràn cả vào nhà làm đảo lộn cuộc sống của người dân. 

Triều cường gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn quận 6 khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước triều cường.


Trong căn nhà của bà Châu Hồng Ánh trên đường Bến Phú Định, các thành viên trong gia đình phải sinh hoạt trong tình cảnh nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ kênh Ruột Ngựa theo đường cống tràn vào nhà. 

Gia đình bà Châu Hồng Ánh nằm trên đường Bến Phú Định ngập nặng trong dòng nước kênh Ruột Ngựa đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Mọi sinh hoạt của gia đình trong nhà diễn ra trên dòng nước ngập gần đến đầu gối.

Theo lời bà Ánh, từ 14 giờ nước từ kênh Ruột Ngựa bắt đầu tràn vào nhà. Gia đình đã phải dùng máy bơm để hút nước ra ngoài. Tuy nhiên, chiếc máy bơm có công suất yếu nên không đủ sức đẩy nước ra ngoài, cho nên đến 17 giờ nước đã ngập cao đến gần đầu gối, tất cả vật dụng như: tủ lạnh, tivi phải kê cao để tránh hư hỏng.

Chiếc máy bơm có công suất quá nhỏ, không đủ sức hút nước ra ngoài. Do vậy đến 17 giờ chiều nay, toàn bộ nhà bà Ánh ngập nặng.


 “Mỗi năm ngập càng cao hơn mà không có tiền nâng nền nên gia đình tôi đành phải chịu cảnh sống chung với ngập như thế này. Nhà cửa giờ xuống cấp, tường nứt toác hết rồi ”, bà Ánh bức xúc nói.

Sinh hoạt của gia đình bà Ánh vô cùng khổ sở vì triều cường.

Trong khi đó, cơn mưa to và kéo dài từ lúc 18 giờ cho đến gần 20 giờ đã khiến nhiều khu vực thuộc quận 9, Nhà Bè, Bình Thạnh cũng ngập sâu khi vừa bị triều cường, vừa bị ảnh hưởng của mưa to.

Nước triều khiến nhiều khu vực ở xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) bị ngập sâu trong nước.


Ngập sâu đã khiến nhiều xe máy đi vào khu vực bị chết máy.

Trong khi đó, ở khu vực quận 9, mưa lớn cộng với triều cường đã khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. 

Mưa to và kéo dài ở khu vực quận 9.


Mưa lớn và triều cường khiến nhiều khu vực ở phường Phước Long B, quận 9 bị ngập.


Nước ngập khiến tiểu thương chợ Hoa Cau (quận 9) đóng sạp từ sớm.

Trong khi đó, khu vực bán đảo Thanh Đa cũng bị chìm sâu trong nước triều và mưa.

Nước ngập ở đường bờ kè kênh Thanh Đa. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN


Ngập ở khu vực chợ Thanh Đa khiến các tiểu thương phải kê hàng hoá lên cao.

Ngập sâu khiến cả khu vực vắng lặng, mọi người đều "án binh bất động" trong nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần 21 giờ, trời vẫn đang mưa rả rích và triều cường đã có dấu hiệu rút, tuy nhiên nhiều nơi vẫn còn ngập sâu trong biển nước.


Anh Đức -Hoàng Tuyết-M.T