07:18 28/07/2022

TP Hồ Chí Minh kiên quyết kéo giảm ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo chiều 28/7.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào chiều 28/7 do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp kéo giảm ùn tắc khá tốt ở khu vực bên ngoài sân bay.

Tuy nhiên, tình trạng quá tải bên trong nội khu của sân bay Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra. Nguyên nhân là do lượng hành khách tăng cao hơn so với quy hoạch thiết kế của sân bay và do hoạt động của vận tải hành khách công cộng vẫn còn hạn chế nên chưa thể giải tỏa được hành khách xuống ga Tân Sơn Nhất cùng một lúc. Hiện nay, để giải quyết tình trạng ùn tắc khu vực bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, Sở cũng đã có báo cáo và xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam để có hướng dẫn xử lý cụ thể. 

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về giải pháp để xử lý tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mới đây, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều cuộc họp để tìm phương án giải quyết tình trạng này, tuy nhiên đây là vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành nên TP Hồ Chí Minh cần có văn bản của các cơ quan liên quan.

Chú thích ảnh
Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra tại khu vực bên trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, để giải quyết lâu dài tình trạng ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã có văn bản yêu cầu các hãng xe phục vụ vận chuyển theo hợp đồng chấn chỉnh công tác phục vụ hành khách; đồng thời yêu cầu các đơn vị quán triệt đến lái xe, điều hành, giám sát giải quyết triệt để tình trạng vi phạm các quy định như từ chối hành khách đi khoảng cách gần, tự ý làm giá với khách, áp giá không đúng bảng giá đã niêm yết; bảng giá phải đầy đủ các thông tin về thuế, tiền dịch vụ dẫn đường nhằm tránh gây hiểu nhầm đối với hành khách. Ngoài ra, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng cảnh báo các đơn vị không thực hiện đúng quy định quản lý, vi phạm hợp đồng đã ký sẽ bị xem xét đánh giá khi ký hợp đồng mới.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, hiện sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có một lối ra vào duy nhất nên tập trung lượng lớn người và phương tiện lưu thông trên đường Trường Sơn khiến tuyến đường này quá tải. Các tuyến đường xung quanh khu vực này cũng chịu áp lực giao thông rất lớn nhưng chưa được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch dẫn tới tình trạng thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Việc triển khai các dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến đường xung quanh sẽ giúp giảm tải tình trạng trên. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị liên quan cũng đã khắc phục tình trạng quá tải tại các đường dẫn và khu vực xung quanh đường vào sân bay Tân Sơn Nhất. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức