Ngày 1/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời làm rõ hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép với sự tiếp tay của một số cán bộ kiểm lâm.
Các đối tượng bị khởi tố về các hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Ảnh: CA
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác rà soát lĩnh vực đa dạng sinh học trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hộ kinh doanh do Trương Thị Kim Hà (sinh năm 1978) làm chủ, tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, có dấu hiệu nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.
Ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra cơ sở trên. Quá trình kiểm tra xác định Nguyễn Văn Lời, cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ, được phân công tham gia đoàn kiểm tra, nhưng đã báo trước cho chủ cơ sở để di chuyển số động vật hoang dã đang nuôi nhốt, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trương Thị Kim Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại một kho hàng cách cơ sở kinh doanh khoảng 20 mét, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát. Toàn bộ số động vật này không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc Danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.
Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Hà khai nhận đã thu mua động vật hoang dã không rõ nguồn gốc từ nhiều nơi để nuôi nhốt, kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật này, Hà tìm kiếm thông tin về chủng loại, số lượng động vật trên mạng Internet, sau đó nhờ các đối tượng liên quan mua bảng kê lâm sản tương ứng. Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ cấp phép nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định thêm 8 đối tượng có liên quan đến việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, mua bán bảng kê lâm sản và tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã liên hệ với một số chủ cơ sở nuôi chim tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Hải Phòng để đặt mua bảng kê lâm sản. Các chủ cơ sở này tiếp tục liên hệ với cán bộ kiểm lâm để xác nhận các hồ sơ có nội dung không đúng thực tế.
Kết quả điều tra bước đầu xác định một số cán bộ kiểm lâm đã nhận hối lộ, lập biên bản xác minh khống, ký xác nhận hồ sơ không bảo đảm căn cứ pháp lý nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép, tạo điều kiện cho các đối tượng che giấu hành vi vi phạm.
Đến ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án với 6 tội danh gồm: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; giả mạo trong công tác, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm về các hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.