07:21 31/07/2026

TP Hồ Chí Minh khơi nguồn trí tuệ dân gian Việt cho người trẻ

Tối 31/7, chương trình “Trí tuệ người Việt xưa trong quan niệm dân gian” diễn ra tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, đưa công chúng khám phá kho tàng tri thức được cha ông đúc kết qua ca dao, tục ngữ và kinh nghiệm sống. Hoạt động góp phần giúp người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ hiểu thêm những giá trị văn hóa truyền thống vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Chú thích ảnh
Chương trình “Trí tuệ người Việt xưa trong quan niệm dân gian” thu hút đông đảo người dân và du khách đến Đường sách TP Hồ Chí Minh tối 31/7.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 7 với chủ đề “Khuôn vàng thước ngọc”, diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn. Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi chương trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và đọc sách dành cho người dân, du khách trong dịp cuối tuần.

Thông qua hình thức giao lưu và đặt câu hỏi, chương trình dẫn dắt người tham dự tìm hiểu cách người Việt xưa quan sát thiên nhiên, lao động sản xuất và ứng xử trong cộng đồng. Trước khi trường lớp và sách giáo khoa trở nên phổ biến, những kinh nghiệm sống đã được cha ông chắt lọc, truyền lại qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ và những câu chuyện dân gian.

Các câu hỏi liên quan đến dự báo thời tiết, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, cách đối nhân xử thế, tinh thần đoàn kết và đạo lý gia đình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Không khí chương trình trở nên sôi nổi khi nhiều bạn trẻ chủ động trả lời, chia sẻ cách hiểu của mình về những câu nói quen thuộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Có mặt tại sự kiện, em Quốc Bảo, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết rất thích thú khi được tham gia một hoạt động văn hóa ngay tại không gian Đường sách. Theo Bảo, dù từng nghe nhiều câu ca dao, tục ngữ từ gia đình hay trường học, em vẫn chưa hiểu hết hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa sâu xa.

"Qua các câu hỏi cùng lời giải thích gần gũi, em hiểu thêm mỗi câu nói dân gian đều đúc kết kinh nghiệm lao động và bài học ứng xử của cha ông. Cách vừa chơi vừa học này giúp người trẻ tiếp thu văn hóa dân tộc tự nhiên, dễ nhớ hơn", Quốc Bảo chia sẻ.

Ngày hội năm nay còn xây dựng nhiều khu vực trải nghiệm như: Hiên Nhà, Sân Đình, Góc Thôn và Phố Chợ. Công chúng có thể đọc sách tại thư viện mở, tham gia kể chuyện sáng tạo, thực hiện sản phẩm thủ công, chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu vật phẩm văn hóa và thưởng thức những chương trình nghệ thuật truyền thống. Sự kết nối giữa sách, nghệ thuật và hoạt động tương tác tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi giữa trung tâm Thành phố.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh, cho biết Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm được tổ chức nhằm tạo thêm sản phẩm văn hóa về đêm phục vụ người dân, du khách. Với chủ đề “Khuôn vàng thước ngọc”, chương trình hướng đến giới thiệu những chuẩn mực, đạo lý và nếp sống đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo ông, văn hóa truyền thống sẽ đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ, khi được chuyển tải bằng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo phù hợp với đời sống hiện đại.

Trong hai ngày 1 và 2-8, ngày hội tiếp tục diễn ra các hoạt động làm quạt giấy, vẽ trên giấy quạt, biểu diễn hát bội, cải lương và âm nhạc dân tộc. Chương trình phục vụ từ 17 giờ đến 22 giờ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa về đêm và đưa Đường sách TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa Việt hấp dẫn.

Tin, ảnh: Quốc Bảo/Báo Tin tức và Dân tộc