Ngày 29/8, TP Hồ Chí Minh khởi công Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng. Dự án dự kiến xây dựng khoảng 2.160 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư tại chỗ, đồng thời cải thiện hạ tầng và điều kiện sống của người dân.
Sáng 29/8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và khu chợ Gà - Gạo, phường Bến Thành. Đây là một trong những công trình được Thành phố triển khai chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Quang cảnh Lễ khởi công dự án chỉnh tranh đô thị khu Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo.
Với tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng, dự án hướng tới chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bổ sung quỹ nhà ở tái định cư và cải thiện điều kiện sống tại hai khu dân cư lâu năm ở trung tâm Thành phố.
Đại diện người dân khu vực, bà Phan Thị Vinh Tiến, Trưởng khu phố 5, phường Cầu Ông Lãnh cho biết, việc chỉnh trang khu Mả Lạng là mong mỏi của nhiều hộ dân sau thời gian dài chờ đợi, nhất là khi điều kiện sinh hoạt tại khu vực còn nhiều hạn chế.
Người dân đồng tình với chủ trương chỉnh trang nhưng cũng mong muốn Thành phố tiếp tục quan tâm đến chính sách bồi thường, giá nhà tái định cư và các phương án hỗ trợ phù hợp, giúp các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Người dân khu Mã Lạng ở phường Cầu Ông Lãnh phấn khởi vì dự án được khởi công.
Khu Mả Lạng có diện tích khoảng 37.740,5 m², với hơn 1.030 căn nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, liên quan đến hơn 1.400 hộ dân và gần 4.900 nhân khẩu. Điều kiện nhà ở tại đây còn chật hẹp; trong đó, hơn 500 căn có diện tích dưới 20 m², khoảng 187 căn chỉ rộng từ 5 - 10 m².
Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Dự án cũng bố trí khoảng 1.400 căn hộ nhà ở xã hội và 93 căn nhà thấp tầng phục vụ tái định cư.
Đối với khu chợ Gà - Gạo tại phường Bến Thành, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4.350 m², gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.
Như vậy, tại hai khu vực, dự án dự kiến xây dựng khoảng 2.160 căn hộ nhà ở xã hội. Phương án được đặt ra là ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng, qua đó hạn chế xáo trộn cuộc sống và sinh kế.
Khu chợ Gà - Gạo ở phường Bến Thành sẽ trở thành đô thị hiện đại.
Đại diện nhà đầu tư, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cho biết, dự án tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, không đặt trọng tâm vào kinh doanh thương mại.
Theo bà Mai Trần Thanh Trang, sau khi hoàn thành, khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ các tiện ích như công viên, trường học và hạ tầng phục vụ đời sống, hình thành không gian sống khang trang hơn ngay tại nơi người dân đã gắn bó lâu năm.
Ông Bồ Kỹ Thuật, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết, địa phương đang tiến hành kiểm đếm, rà soát hồ sơ và xây dựng phương án bồi thường. Qua các cuộc họp lấy ý kiến, đa số người dân cơ bản đồng thuận với phương án giá do Nhà nước công bố.
Theo ông Bồ Kỹ Thuật, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, giải đáp kiến nghị và vận động người dân phối hợp bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
Người dân sống ở khu Mã Lạng hy vọng sau khi dự án được hoàn thành, khu vực này được sạch đẹp, hiện đại hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động; đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng, chống thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm nơi ở mới của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên đối thoại, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Việc tạo được sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi của các hộ bị ảnh hưởng được xác định là điều kiện quan trọng để dự án triển khai đúng kế hoạch.
Dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng giải quyết tình trạng nhà ở chật hẹp, xuống cấp tại khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo; đồng thời bổ sung hạ tầng xã hội, cải thiện cảnh quan và chất lượng sống tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.