06:06 19/06/2021

TP Hồ Chí Minh kêu gọi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh vừa gửi thư động viên, kêu gọi đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động TP Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo sức khỏe và duy trì hoạt động sản xuất trong mùa dịch.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ban ngành tại TP Hồ Chí Minh đang tích cực chăm lo cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch.

Theo LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang có những diễn biến phức tạp, dịch bệnh đã xâm nhập vào khu vực sản xuất, kinh doanh và một số nơi tập trung đông công nhân, lao động. Để nâng cao công tác phòng dịch, các cấp công đoàn TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai hết sức khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng thời, LĐLĐ các cấp cũng phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo các phương án ứng phó với những tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho số đông công nhân, viên chức, lao động và hỗ trợ kịp thời những trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp.

LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi công nhân, viên chức, người lao động cần tiếp tục thực hiện thật tốt “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và nơi cư trú; hợp tác cùng doanh nghiệp, người sử dụng lao động duy trì an toàn, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; bình tĩnh, thực hiện theo hướng dẫn khi lấy mẫu xét nghiệm hoặc thực hiện phong tỏa, cách ly ngăn ngừa nguy cơ; tuyệt đối không nghe theo những luận điệu xấu, thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh; đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, đặc biệt là “tín dụng đen” lợi dụng tình hình đời sống khó khăn.

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời quan tâm hỗ trợ kịp thời, chu đáo đối với các trường hợp bị ảnh hưởng, đảm bảo ở mức tốt nhất đời sống và các chế độ, chính sách cho công nhân, lao động trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức