03:13 16/03/2021

TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

TP Hồ Chí Minh đang kêu gọi người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 để góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 16/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Cà phê văn hóa, thể thao và báo chí” với chuyên đề “Thể dục thể thao”. Tại đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và kêu gọi người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động thể thao lớn được tổ chức hàng năm nhằm thu hút, kêu gọi, động viên tất cả người dân thành phố và cả nước cùng tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

“Hiện nay, chương trình phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã thu hút khoảng 3.000 đăng kí tham dự. Dự kiến ngày chạy chính thức 28/3 tại đường Lê Duẫn (quận 1), chương trình sẽ thu hút khoảng 6.000 người. Nét mới của chương trình năm nay là sẽ thu phí của người tham gia chạy ở cự ly 5 km với mức phí mỗi người tham gia khoảng 350 ngàn đồng/người để lo các chi phí phục vụ như: huy chương, quần áo… chu đáo hơn cho người tham gia”, ông Mai Bá Hùng cho biết thêm.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức