05:15 02/05/2017

TP Hồ Chí Minh 'hút' khách dịp nghỉ lễ

Các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều điểm vui chơi, khu du lịch và các di tích lịch sử tại TP Hồ Chí Minh thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Những ngày này, tiết trời thành phố khá oi ả và nóng bức, do đó, nhiều gia đình đã chọn các điểm có không gian cây xanh thoáng đãng, mát mẻ để cắm trại, vui chơi. Ghi nhận tại Công viên nước Đầm Sen (quận 11), Thảo Cầm Viên (quận 3), Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh)… hầu hết đều “chật kín” khách. Tham gia các trò chơi tại Thảo Cầm Viên, anh Trần Hữu Thọ (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết: Trò chơi bóng nước tại đây khá phù hợp với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt trong mùa hè nóng nực, trò chơi rất hấp dẫn với trẻ em, thỏa mãn sự tò mò, hiếu động của trẻ.

Người dân đi xe điện tham quan Thảo cầm Viên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9) những ngày này, đã đón hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Theo đại diện Khu du lịch Suối Tiên, dịp nghỉ lễ năm nay, lượt khách trong và ngoài nước đến Suối Tiên tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhất là du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các tỉnh miền Tây Nam bộ và du khách nước ngoài.


Nhớ về cội nguồn và tìm hiểu về lịch sử dân tộc, nhiều gia đình đã chọn các điểm tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh. Trong những ngày nghỉ lễ, Khu di tích địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) đón hơn 20.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái Rừng Sác Cần Giờ (huyện Cần Giờ) thu hút 16.000 lượt khách.

Dịp này, các bạn trẻ chọn các quán café, trung tâm thương mại Aeon Mall (quận Tân Phú), Trung tâm mua sắm Sense Market (quận 1)… là nơi để gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực. Ngoài ra, các rạp chiếu phim như Cinebox Lý Chính Thắng (quận 3), Galaxy Nguyễn Du (quận 1), CVG Quang Trung (quận Gò Vấp), BHD Bitexco (quận 1)…được nhiều bạn trẻ chọn lựa giải trí trong dịp nghỉ lễ.

Gia Thuận (TTXVN)