05:13 19/05/2026

TP Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu đô thị xanh và Net Zero

Sáng 19/5, tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ về trồng cây gây rừng mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong chiến lược phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây xanh năm 2026 trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, cách đây hơn 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Tết trồng cây” với tầm nhìn chiến lược về môi trường và phát triển bền vững. Đến nay, lời dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam.

Theo lãnh đạo UBND Thành phố, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ngập nước, nước biển dâng và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, phát triển mảng xanh không còn là nhiệm vụ mang tính phong trào mà là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ môi trường sống và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thành phố hiện là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người vẫn thấp hơn nhiều đô thị lớn trong khu vực.

Ông Bùi Minh Thạnh cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt mục tiêu hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động với hơn 16 triệu cây xanh được trồng mới. Tuy nhiên, thành phố không dừng lại ở kết quả này mà tiếp tục đặt mục tiêu nâng tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị lên hơn 1m²/người vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới Net Zero vào năm 2050.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cùng người dân tham gia trồng cây xanh tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Điểm đáng chú ý của lễ phát động năm nay là việc lựa chọn xã Bình Lợi, cửa ngõ phía Tây thành phố, làm nơi khởi đầu cho hành trình xanh năm 2026. Đây từng là vùng “vành đai trắng” trong chiến tranh, đất đai nhiễm phèn nặng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Qua nhiều năm cải tạo và chuyển đổi sản xuất, Bình Lợi đã trở thành vùng chuyên canh “Mai vàng Bình Lợi” nổi tiếng của thành phố, đồng thời là một trong những địa phương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sinh thái.

Với quy mô gần 22 ha, Công viên Văn hóa Láng Le được định hướng trở thành khu sinh thái - văn hóa đa năng, đóng vai trò như “lá phổi xanh” khu vực phía Tây thành phố. Theo kế hoạch, nơi đây sẽ được phát triển thành không gian sinh thái gắn với bảo tồn hệ thống kênh rạch, thảm thực vật bản địa và các giá trị lịch sử của vùng đất anh hùng Bình Lợi.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu và người dân đã tham gia trồng 503 cây xanh các loại tại khu vực Công viên Văn hóa Láng Le. Các loại cây được lựa chọn gồm nhiều giống cây gỗ quý, cây tạo bóng mát và cây có hoa như giáng hương, gõ đỏ, bằng lăng,… vừa góp phần tạo cảnh quan vừa phù hợp với điều kiện sinh thái khu vực.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Vườn cây Đại đoàn kết (Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh) trong dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây xanh năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị phối hợp cũng ký kết biên bản ghi nhớ triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp trồng 176.000 cây xanh trên địa bàn thành phố; xây dựng 152 công trình xanh với các mô hình như “Đường hoa nông dân”, “Tuyến hẻm nông dân tự quản”, “Ban công muôn sắc hoa”, “Vườn cây đại đoàn kết”,…

Nhiều đơn vị, tổ chức xã hội cũng tham gia đồng hành cùng chương trình; trong đó, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố hỗ trợ 50.000 cây giống; Chi hội Nông dân tỷ phú thành phố hỗ trợ xây dựng các vườn ươm từ 10.000 - 20.000 cây giống; Công ty TNHH Trang Linh hỗ trợ 25 tấn phân bón. Đặc biệt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng 21 cây kè bạc trị giá hơn 55 triệu đồng để trồng tại Công viên Văn hóa Láng Le.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị phối hợp ký kết biên bản ghi nhớ triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2026 - 2030.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý chặt diện tích công viên, mảng xanh đã quy hoạch; tránh tình trạng trồng cây mang tính hình thức, bảo đảm “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Đồng thời, ông kêu gọi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ như trồng thêm cây xanh trước nhà, chăm sóc một chậu hoa nơi làm việc để góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố muôn sắc hoa”, xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)