10:01 17/10/2012

TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức Đảng trực thuộc tự kiểm điểm

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố để hướng dẫn tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố để hướng dẫn tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.


Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Báo cáo về chuẩn bị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Trong quá trình kiểm điểm, lãnh đạo các cấp ủy Đảng cần phải nghiêm khắc tự soi rọi lại mình, thấy rõ những khuyết điểm của chính mình, của đơn vị mình để khắc phục, sửa chữa kịp thời, nêu gương cho cấp dưới noi theo, không phải kiểm điểm chỉ để làm báo cáo lên cấp trên. Trong việc lấy ý kiến đóng góp, cần khách quan, công tâm, thật sự lắng nghe, cầu thị. Bản kiểm điểm tập thể và kiểm điểm cá nhân cần tập trung nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm. Trong đó cần đi sâu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, đề ra các biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục kịp thời.


Hà Huy Hiệp