06:10 01/06/2021

TP Hồ Chí Minh hướng dẫn đi lại trong thời gian giãn cách xã hội qua địa bàn quận Gò Vấp

Ngày 1/6, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh thông tin về việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) kể từ 0 giờ ngày 31/5 đến hết ngày 14/6 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông từ các địa bàn khác qua địa bàn quận Gò Vấp được phép lưu thông trên một số tuyến đường nhưng không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách:

- Đường Phạm Văn Đồng, từ đường Phan Văn Trị đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

- Đường Quang Trun, từ cầu Chợ Cầu đến đường Nguyễn Kiệm.

- Đường Lê Đức Thọ, từ cầu Trường Đai đến đường Phan Văn Trị), đường Nguyễn Oanh (từ cầu An Lộc đến đường Quang Trung.

- Đường Nguyễn Thái Sơn, từ cầu An Phú Đông đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

- Cầu An Phú Đông, đường Phan Huy Ích – Phạm Văn Chiêu, từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Thống Nhất.

- Đường Thống Nhất, từ đường Quang Trung đến cầu Bến Phân.

- Đường Tân Sơn, từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Quang Trung.

- Đường Phạm Văn Bạch, từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Tân Sơn.

- Đường Phan Văn Trị, từ đường Thống Nhất đến đường Phạm Văn Đồng.

- Đường Lê Quang Định, từ hẻm 492 đến đường Nguyễn Văn Nghi.

- Đường Nguyễn Văn Ngh, từ đường Lê Quang Định đến đường Nguyễn Oanh.

- Đường Nguyễn Kiệm, từ đường Quang Trung đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

- ĐườngHoàng Minh Giám, từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Đặng Văn Sâm.

- Đường Bạch Đằng, từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Đặng Văn Sâm.

- Đường Hồng H, từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến hẻm 187.

Chú thích ảnh
Sơ đồ các tuyến đường được phép lưu thông nhưng không được dừng đỗ và đón trả khách trên địa bàn quận Gò Vấp.

Các tuyến đường trên địa bàn phường Thạnh Lộc (Quận 12): đường Hà Huy Giáp, từ cầu Võng đến cầu An Lộc.

- Cầu Phú Long, tiếp giáp đến đường Hà Huy Giáp;  Quốc lộ 1, từ đường Thạnh Lộc 14 đến bến xe Ngã tư Ga.

Chú thích ảnh
Sơ đồ các tuyến đường được phép lưu thông nhưng không được dừng đỗ và đón trả khách trên địa bàn phường Thạnh Lộc (Quận 12).

Sở GTVT giao trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ triển khai thực hiện việc lắp đặt các biển báo cấm dừng đậu các loại phương tiện trên các tuyến đường nêu trên. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi tình hình giao thông tại các đường để có kiến nghị điều chỉnh kịp thời.

Đối với các loại phương tiện vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, vật tư và thiết bị y tế… Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với Sở Công thương để tổ chức giao thông cho các loại phương tiện được phép lưu thông trên các tuyến đường, khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị UBND quận Gò Vấp và UBND Quận 12 có phương án tránh tập trung đông người tại các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch; cần tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung nêu tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND Thành phố, Thông báo số 5489/TB-SGTVT ngày 30/5/2021 của Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, đề nghị phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong công tác tổ chức giao thông trên địa bàn quản lý, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đề nghị người tham gia giao thông qua các tuyến đường trên cần nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống biển báo giao thông, không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách trên đường nêu trên và chấp hành hướng dẫn, yêu cầu của các lực lượng chức năng trên đường; đồng thời cần xem xét lựa chọn các lộ trình khác nhằm hạn chế lưu thông qua các tuyến đường thuộc địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12).

Mạnh Linh/Báo Tin tức