08:22 27/08/2022

TP Hồ Chí Minh: Hơn 3.500 vị trí việc làm cho sinh viên khối ngành kỹ thuật - công nghệ

Ngày 27/8, Viện kỹ thuật cùng Trung tâm hợp tác doanh nghiệp, Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội công nghệ và tuyển dụng khối ngành kỹ thuật - công nghệ. Ngày hội đã quy tụ gần 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 3.500 vị trí việc làm cho sinh viên ở khối ngành kỹ thuật - công nghệ.

Ngày hội công nghệ và tuyển dụng khối ngành kỹ thuật - công nghệ đã diễn ra rất sôi nổi với hàng ngàn sinh viên tham dự. Tại đây, có hơn 300 mô hình đồ án tốt nghiệp do hơn 900 sinh viên thực hiện, được đầu tư công phu và có tính ứng dụng cao được giới thiệu đến các giảng viên, đại diện doanh nghiệp, sinh viên cùng với các mô hình của sinh viên được triển lãm.

Chú thích ảnh
Sinh viên nộp hồ sơ và được phỏng vấn trực tiếp bởi các nhà tuyển dụng ngay tại ngày hội.

Em Phan Duy Long, sinh viên năm 4 khoa Cơ điện tử Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, vì là sinh viên mới ra trường nên Long mong muốn tìm được công việc phù hợp, có mức lương tầm 7 - 8 triệu đồng/tháng và làm việc ở môi trường công ty năng động, chuyên nghiệp để học được nhiều hơn.

“Thông qua ngày hội việc làm, em tìm hiểu được thêm nhiều công việc và tìm kiếm được công ty phù hợp với mình. Đặc biệt, tại ngày hội, em còn hiểu được doanh nghiệp cần gì ở sinh viên mới ra trường, từ đó em có thể hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp”, Phan Duy Long nói.

Chú thích ảnh
Ngày hội quy tụ 60 doanh nghiệp với hơn 3.500 vị trí việc làm.

Tương tự, sinh viên Nguyễn Thái Hùng, năm thứ 4 khoa Tự động hóa chia sẻ: “Ngày hội tuyển dụng là cơ hội cho sinh viên năm cuối như em được học hỏi và tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Mới ra trường, em chỉ mong muốn tìm kiếm được công việc phù hợp với ngành nghề mình đã học và chủ yếu học hỏi kinh nghiệm”.

Thông tin về nhu cầu tuyển dụng khối ngành kỹ thuật, anh Chu Nguyên Bình, chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân cho biết, hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mở rộng sản xuất kinh doanh rất nhiều, các nhà máy, xí nghiệp mở ra nên nhu cầu việc làm ở khối ngành kỹ thuật rất cao. Tham dự ngày hội tuyển dụng này, công ty cũng có nhu cầu tuyển dụng 50 người ở các vị trí việc làm như nhân viên kỹ thuật thổi, nhân viên kỹ thuật ép, nhân viên kỹ thuật kiểm soát bảo trì, kỹ thuật quản lý dự án… với mức lương dao động từ 8,5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng, ưu tiên các sinh viên mới ra trường.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp tham quan đồ án tốt nghiệp sinh viên.

Đại diện Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày hội cũng là nhịp cầu nối nghề nghiệp cho các sinh viên nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, gồm những vị trí tuyển dụng đa dạng như kỹ sư robot, kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư bo mạch, kỹ sư điện, kỹ sư điện lạnh/nhiệt lạnh, nhân viên kinh doanh kỹ thuật, Sales Admin… Theo đó, ngày hội cũng quy tụ gần 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng như Công ty Viễn thông TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật Việt - Vietekcons, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông…

Chú thích ảnh
Nhiều mô hình đồ án của sinh viên và mô hình ô tô điện được triển lãm tại ngày hội Công nghệ và tuyển dụng khối ngành kỹ thuật - công nghệ.

Tại ngày hội, Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cũng đã ký kết hợp tác “Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp” với 8 đối tác gồm: Hội Tự động hóa TP Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần VinaSol, Công ty cổ phần phân phối công nghệ Quang Dũng, Công ty Ti Ti Auto Care, Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay, Công ty cổ phần Nhân Lực và Công ty kỹ thuật NK. 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức