08:16 16/08/2022

TP Hồ Chí Minh: Hơn 1,76 triệu lượt lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 16/8, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm ngày 15/8, đơn vị đã xác nhận cho hơn 1,76 triệu lượt người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang làm việc tại 39.706 đơn vị, doanh nghiệp.

Trong đó có gần 1,653 triệu lượt người lao động đang làm việc tại 31.231 đơn vị, doanh nghiệp và hơn 108.000 lượt lao động quay trở lại thị trường lao động ở 8.475 đơn vị, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
UBND Quận 3 tăng cường lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 15/8, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận hồ sơ của 53.280 doanh nghiệp với hơn 1,282 triệu người lao động đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; trong đó đã phê duyệt cho gần 19.500 doanh nghiệp với hơn 569.000 người lao động. Đến nay đã có hơn 360.200 người lao động của hơn 10.000 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền hơn 191,2 tỷ đồng, đạt 10,76%.

Nhiều địa phương có tiến độ giải ngân chi trả hỗ trợ người lao động nhanh như: huyện Củ Chi đã chi hơn 31,1 tỷ đồng cho gần 60.000 người lao động (đạt 33,47%); quận 4 chi hơn 9 tỷ đồng cho hơn 17.000 người lao động (đạt 21,95%); quận Bình Tân chi hơn 29,8 tỷ đồng cho hơn 58.200 người lao động (đạt 19,38%); thành phố Thủ Đức đã chi hơn 50 tỷ đồng cho gần 100.000 người lao động (đạt 18,93%)…

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn được các địa phương xúc tiến, tiến độ chi trả đạt kết quả tốt. Nhiều địa phương không chỉ huy động toàn bộ nhân lực mà còn bố trí nhân sự, tăng cường lực lượng tình nguyện viên, vận động làm việc trong những ngày nghỉ cuối tuần để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, ra quyết định, sớm giải ngân chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)