10:18 11/10/2011

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ các tỉnh bị bão lũ gần 11,9 tỷ đồng

Tổng số tiền mà TPHCM hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ đã lên tới gần 11,9 tỷ đồng.


Trước tình hình thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh Bắc Trung bộ và Tây Nguyên, ngày 11/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tp Hồ Chí Minh đã có thư thăm hỏi, đồng thời gửi hỗ trợ khẩn cấp 6,7 tỷ đồng cho 8 tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long và 6 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 4, 5 và 6.

Lũ ở Đồng bằng Sông Cửu Long




Theo đó, tỉnh An Giang được hỗ trợ 1, 2 tỷ đồng; Đồng Tháp 1 tỷ đồng; Kiên Giang và Quảng Bình mỗi tỉnh 500 triệu đồng; Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ mỗi tỉnh 400 triệu đồng; Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng và Kon Tum mỗi tỉnh 300 triệu đồng. Thành phố cũng tổ chức 2 đoàn đại diện lãnh đạo thành phố đi thăm, tặng quà trực tiếp các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua làm trưởng đoàn đi thăm An Giang và Kiên Giang và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng đoàn đi thăm Đồng Tháp, Vĩnh Long và Long An.

Ngoài ra, chiều 11/10, UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh cũng đã phát động đợt vận động cứu trợ đồng bào các địa phương bị thiên tai, kêu gọi đồng bào, chiến sỹ, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân của thành phố ở trong và ngoài nước cùng thể hiện tinh thần “Nhường cơm xẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách”, tự nguyện đóng góp để ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. Ngay trong buổi phát động, đã có 21 đơn vị, tổ chức đóng góp ủng hộ 5,19 tỷ đồng. Đợt vận động tiến hành trong một tháng, từ 11/10 – 11/11/2011./.


Hoàng Liên Sơn