11:23 13/11/2020

TP Hồ Chí Minh giành ngôi Nhất toàn đoàn Giải Vô địch Thể hình quốc gia lần thứ 23

Tối 13/11, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Giải Vô địch Thể hình quốc gia lần thứ 23 năm 2020 khép lại với ngôi Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Trao thưởng nội dung đơn nam hạng cân 90 kg.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên tham dự giải đấu đã được cọ xát, học hỏi để tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm trong thi đấu. Những vận động viên đoạt thành tích cao trong giải đấu sẽ có cơ hội vào Đội tuyển Quốc gia tham dự SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trải qua một thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, các đội vẫn có kế hoạch tập luyện phù hợp, các vận động viên vẫn giữ được phong độ giúp cho chất lượng giải năm nay cao hơn những năm trước. Ở một số hạng cân, trình độ, thể hình của các vận động viên không chênh lệch nhiều nhưng với sự tập trung cao độ, tinh thần công tâm, các trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Đỗ Đình Kháng, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 2, Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên đa số có thể hình đẹp, kỹ năng trình diễn tốt. Giải đấu là cơ sở để tuyển chọn, bổ sung vào đội tuyển quốc gia dự SAE Games 31 và hy vọng thể hình sẽ là môn thể thao mũi nhọn mang về những tấm huy chương quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Trao thưởng nội dung toàn năng nữ.

Giải Vô địch Thể hình quốc gia lần thứ 23 năm 2020 quy tụ 120 vận động viên nam, nữ đến từ 14 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước gồm: Hà Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Nam, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Công an nhân dân. Các vận động viên thi đấu 21 nội dung ở các hạng cân nam, nữ, phối hợp nam nữ và toàn năng.

Kết quả, ở giải Đồng đội nữ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất, An Giang đoạt giải Nhì, Đồng Nai đoạt giải Ba. Ở giải Đồng đội nam, Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất, Đồng Nai đoạt giải Nhì, Hà Nội đoạt giải Ba. Giải toàn đoàn, Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí thứ Nhất với 8 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 3 huy chương Bạc. Thứ 2 là đoàn An Giang với 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng. Đứng thứ 3 đoàn Đồng Nai với 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu nội dung toàn năng nữ.

Tham gia công tác huấn luyện cho đội Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1994 đến nay, ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng đoàn kiêm Huấn luyện viên trưởng chia sẻ ông thực sự ấn tượng với chất lượng chuyên môn giải đấu năm nay, hơn hẳn so với các giải đấu trước đây. Giải tập hợp rất nhiều những cựu tuyển thủ quốc gia từng đoạt nhiều huy chương thế giới, châu Á, Đông Nam Á như: Nguyễn Bích Trâm, Trần Hoàng Duy Phúc, Đặng Thanh Tùng (Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan (An Giang); Se Pha, Nguyễn Văn Kiên (Bình Dương); Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai); Nguyễn Anh Thông (Cần Thơ)… Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành mục tiêu ban đầu đề ra với ngôi Nhất toàn đoàn. Sau giải đấu, đội tuyển sẽ tiếp tục có kế hoạch tập luyện hướng tới những mục tiêu trong năm 2021”.

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)