Dịp lễ 30/4 và 1/5, người dân được nghỉ liên tục 4 ngày nên các bến xe liên tỉnh ở TP Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch phục vụ hành khách. Đáng chú ý, giá vé phụ thu sẽ tăng không quá 40% so với ngày thường.
Các bến xe lớn tại TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch để phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình), Bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh) và Bến xe Miền Tây (phường An Lạc)... lượng hành khách bắt đầu tăng mạnh từ vài ngày trước kỳ nghỉ. Các doanh nghiệp vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, bổ sung chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân về quê, du lịch...
Đại diện một số nhà xe cho biết, giá vé được điều chỉnh tăng theo khung thời gian cao điểm, chủ yếu rơi vào các ngày cận lễ và ngày đầu kỳ nghỉ. Mức tăng phổ biến từ 20% đến tối đa 40% tùy theo từng tuyến và cự ly vận chuyển. Sau thời gian cao điểm, giá vé sẽ trở lại mức bình thường.
Bến xe Miền Đông mới dự báo lượng hành khách và phương tiện hoạt động tại bến trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng so với ngày thường và có thể tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các tuyến đường ngắn, có nhu cầu du lịch cao như Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết... và các tuyến từ khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi TP Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới (Tổng Công ty Samco) cho biết, dự kiến từ ngày 29/4 đến 3/5 sẽ có 2.690 xe xuất bến với hơn 50.000 lượt khách. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 29/4 với 16.000 khách, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đó là ngày 30/4 với 15.000 khách, tăng 169% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Trong trường hợp hành khách tăng đột biến, vượt quá năng lực vận chuyển của các đơn vị vận tải, Tổng Công ty Samco sẽ chủ động phối hợp, huy động tối đa lượng phương tiện để tăng cường giải tỏa hành khách. Các phương tiện phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn theo quy định hiện hành”, ông Nguyễn Lâm Hải thông tin.
Hành khách đi lại tại Bến xe Miền Tây.
Theo ông Nguyễn Lâm Hải, Tổng Công ty Samco khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5 tại Bến xe Miền Đông mới. Trường hợp cần thiết phải kê khai tăng giá, thời gian áp dụng tối đa trong 3 ngày, từ 29/4 đến hết 1/5/2026. Trong đó, các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai, khu vực miền Tây và các tuyến nội tỉnh TP Hồ Chí Minh được điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường; riêng các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc giữ nguyên giá vé.
Tại Bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh), đại diện bến xe cho biết, dự kiến từ ngày 29/4 đến ngày 4/5 sẽ có 3.113 xe xuất bến, với hơn 66.000 lượt khách, tăng khoảng 104% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 29/4 có 722 chuyến, với trên 20.000 lượt khách, tăng 108% so với cùng thời điểm năm ngoái; tiếp đó là ngày 30/4 với trên 15.000 lượt khách, tăng gần 106% so với cùng thời gian năm ngoái.
Ban quản lý Bến xe Miền Đông (cũ) cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách phải kê khai đúng quy định, thời gian điều chỉnh và mức điều chỉnh trong 3 ngày (từ ngày 29/4 đến ngày 1/5) tăng không quá 40% so với ngày thường.
Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo sản lượng thông qua bến xe khách liên tỉnh bình quân 89.988 hành khách/ngày (tăng 6% so với cùng kỳ), với 4.709 lượt xe/ngày (tăng 4% so với cùng kỳ). Trong đó, tại khu vực TP Hồ Chí Minh cũ, bình quân 78.665 hành khách/ngày (tăng 6% lượng hành khách so với cùng kỳ) với 3.872 lượt xe/ngày (tăng 5% lượt xe so với cùng kỳ); tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, bình quân 6.463 hành khách/ngày (tăng 5% lượng hành khách so với cùng kỳ) với 547 lượt xe/ngày (tăng 6% lượt xe so với cùng kỳ) và tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, bình quân 4.860 hành khách/ngày (tăng 7% lượng hành khách so với cùng kỳ) với 290 lượt xe/ngày (giảm 12% lượt xe so với cùng kỳ).
Tại Ga Sài Gòn, bình quân 5.897 hành khách/ngày, Ga Dĩ An bình quân 845 hành khách/ngày.
Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bình quân 130.000 hành khách/ngày (tăng 8% so với cùng kỳ) với 760 chuyến bay/ngày (tăng 5% so với cùng kỳ); Cảng hàng không Côn Đảo có bình quân 3.200 hành khách/ngày (tăng 36% so với cùng kỳ) với 46 chuyến bay/ngày (tăng 37% so với cùng kỳ).