07:10 05/07/2011

TP Hồ Chí Minh - Gang thép Thái Nguyên: 2 - 0

Chiều 4/7, trên sân vận động tỉnh Hà Nam diễn ra trận đấu giữa hai đội TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Gang thép Thái Nguyên (GTTN) trong khuôn khổ lượt về Giải Vô địch bóng đá nữ quốc gia năm 2011. Kết quả đội TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0.

Chiều 4/7, trên sân vận động tỉnh Hà Nam diễn ra trận đấu giữa hai đội TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Gang thép Thái Nguyên (GTTN) trong khuôn khổ lượt về Giải Vô địch bóng đá nữ quốc gia năm 2011. Kết quả đội TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0.

Trước một đối thủ đứng cuối bảng xếp hạng, đội TP Hồ Chí Minh nhanh chóng nhập cuộc với tốc độ cao và áp dụng lối đá tấn công, tổ chức nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 42, cầu thủ mang áo số 15 Lê Thị Vui của đội TP Hồ Chí Minh mới ghi bàn thắng, mở tỷ số trận đấu trong một pha tấn công trung lộ. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, đội TP Hồ Chí Minh chủ động chơi phòng ngự phản công nhằm giữ sạch mảnh lưới. Đội GTTN đã tạo được một vài tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn đội TP Hồ Chí Minh. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội GTTN đã phải trả giá khi cầu thủ mang áo số 47 Huỳnh Như của TP Hồ Chí Minh đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, khép lại trận đấu.

Đức Phương