Với sự kết hợp giữa công nghệ số và các giá trị văn hóa truyền thống, chương trình “Chạm di sản - Ký ức đô thị” kỳ vọng tạo thêm sức sống mới cho công tác quảng bá di sản tại TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm lan tỏa bản sắc địa phương, thúc đẩy du lịch văn hóa và kết nối cộng đồng trong thời đại số.
Biểu diễn tiết mục nghệ thuật cải lương tại chương trình.
Chiều 11/6, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp cùng nền tảng TikTok, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã công bố khởi động chương trình “Chạm di sản - Ký ức đô thị”. Chương trình kỳ vọng quảng bá văn hóa, di sản, thúc đẩy du lịch bền vững và mở ra cách tiếp cận mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng trẻ thông qua nền tảng số.
Theo đó, chương trình “Chạm di sản - Ký ức đô thị” là chuỗi livestream quy mô lớn, kết hợp giữa công nghệ số, du lịch và bảo tồn văn hóa. Chương trình không chỉ giới thiệu các công trình kiến trúc, không gian văn hóa hay những giá trị lịch sử đặc sắc của TP Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa bản sắc địa phương đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Cụ thể, trong tháng 6 và 7/2026, hành trình sẽ được triển khai tại ba phường mang tính biểu tượng của TP Hồ Chí Minh gồm: phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn. Đây là những khu vực gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của đô thị hơn 300 năm tuổi, đồng thời phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa của Thành phố.
Các diễn giả trao đổi về việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch văn hóa.
Thông qua các phiên livestream trên kênh TikTok Di Sản Việt Nam, khán giả sẽ cùng các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng khám phá nhiều địa danh quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Thành phố, Nhà hát Thành phố, Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, ga Metro, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh hay không gian văn hóa người Hoa đặc sắc tại Chợ Lớn với các hội quán, đình, chùa và những tuyến phố truyền thống.
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cho biết, “Chạm di sản - Ký ức đô thị” không chỉ là một hành trình khám phá mà còn là cơ hội để người dân và du khách hiểu hơn về những giá trị văn hóa của TP Hồ Chí Minh. “Chúng tôi mong muốn mỗi phường, xã sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi cộng đồng và du khách cùng nhau trải nghiệm, khám phá và lan tỏa giá trị di sản. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa bằng hình thức mới mẻ, gần gũi và hấp dẫn hơn”, bà Hường cho biết.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết chương trình là minh chứng cho sự kết nối giữa di sản và công nghệ, giữa truyền thống và hiện đại. “TP Hồ Chí Minh là đô thị năng động, sáng tạo nhưng cũng sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh Thành phố đến du khách trong và ngoài nước, đồng thời giúp mỗi người dân có thêm cơ hội khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử ngay tại nơi mình sinh sống”, ông Hồi khẳng định.
Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Ký ức đô thị - Di sản sống động” cũng được tổ chức để các đại biểu đã cùng trao đổi về vai trò của công nghệ số trong công tác bảo tồn, quảng bá di sản và phát triển du lịch văn hóa trong giai đoạn mới.
Hành trình khám phá các phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn sẽ được giới thiệu thông qua các phiên livestream trên nền tảng số.
Đại diện TikTok Việt Nam cho biết, hiện nay nền tảng số đang trở thành công cụ hiệu quả giúp đưa các giá trị văn hóa, kiến trúc, ẩm thực và ký ức đô thị đến gần hơn với cộng đồng trẻ. Việc ứng dụng công nghệ vào truyền thông di sản không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn góp phần tạo ra những trải nghiệm mới cho người dùng.
Trong khi đó, bà Teoh Kim Wei, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Marketing Công ty nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng chương trình lần này là cơ hội để doanh nghiệp góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Thông qua "Chạm di sản - Ký ức đô thị", đơn vị hy vọng người trẻ sẽ thêm yêu những món ăn, câu chuyện và bản sắc văn hóa của từng địa phương, từ đó cùng nhau gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống theo cách hiện đại hơn.
Theo ban tổ chức, chương trình “Chạm di sản - Ký ức đô thị” cũng là hoạt động thực tế đầu tiên cụ thể hóa chương trình Locals TP Hồ Chí Minh - sáng kiến quảng bá 168 phường, xã và đặc khu của Thành phố trên nền tảng số. Thông qua việc kết hợp giữa công nghệ, du lịch và di sản, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng trong nước cũng như quốc tế.