10:09 28/10/2025

TP Hồ Chí Minh: Dự án mở rộng đường Chu Văn An tăng tốc về đích cuối năm 2025

Sau 8 tháng thi công, dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng. Các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ để đưa công trình về đích đúng tiến độ trong tháng 12/2025.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đã được bó vỉa hè và thảm nhựa mặt đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, những ngày cuối tháng 10/2025, công trình đang triển khai thi công bó vỉa hè, hoàn thiện hệ thống thoát nước và mặt đường tại các khu vực vừa được bàn giao mặt bằng. Phần lớn hộ dân trong phạm vi dự án đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn hai trường hợp chưa thực hiện. Ngoài ra, khoảng 50 trụ điện trung và hạ thế vẫn nằm trong phạm vi lòng đường, chưa được di dời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các công nhân cùng máy móc thi công bó vỉa hè.
Chú thích ảnh
Các trụ điện trong phạm vi lòng đường chưa được di dời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Khánh, hộ dân sống dọc tuyến đường chia sẻ: “Người dân ở đây đều mong tuyến đường sớm hoàn thành. Hiện nay nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, buôn bán rất khó khăn, thu nhập giảm nhiều do ảnh hưởng thi công. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn tất để việc đi lại và kinh doanh buôn bán được thuận lợi hơn”.

Chú thích ảnh
Chị Khánh ngồi trước cửa hàng trông ngóng khách.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công triển khai hoàn thiện hệ thống thoát nước tại những vị trí sau khi mặt bằng vừa được bàn giao.
Chú thích ảnh
Trên dự án vẫn còn 2 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Liên quan đến việc chậm di dời các trụ điện giữa lòng đường, trao đổi với phóng viên, ông Mai Đức Nam, đại diện Công ty Điện lực Gia Định cho biết: “Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Trong dự án có hạng mục mở rộng đường và di dời lưới điện.

Thời gian qua, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đề nghị sớm di dời các cột điện nằm giữa đường, đẩy nhanh việc tái bố trí lưới điện đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.  Trong thời gian chờ chủ đầu tư thực hiện, ngành điện thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơn phản quang các trụ điện để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Chú thích ảnh
Trên dự án có khoảng 50 trụ điện trung thế và hạ thế nằm trong phạm vi lòng đường chưa được di dời.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các trụ điện được sơn phản quang và đặt biển cảnh báo.

"Khi hình thành dự án này, phía Công ty Điện lực Gia Định đã tổ chức cuộc họp và đã có văn bản thông báo nội dung cuộc họp ngày 24/1/2024, trong đó đã thống nhất với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh về chủ trương thực hiện phương án theo hình thức di dời – tái lập – bàn giao cho ngành điện (không thực hiện bồi thường hiện trạng)", ông Nam nói.

Chú thích ảnh
Các trụ điện được gắn biển hướng dẫn để cảnh báo người dân khi lưu thông.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án, hiện công trình dự án đạt 85% khối lượng. Đơn vị đang tập trung hoàn thiện phần vỉa hè, lòng đường và phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hạ tầng kỹ thuật còn vướng mắc. Đối với hai trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục vận động; nếu không đạt được thỏa thuận, sẽ tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới để đảm bảo tiến độ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân đang tiến hành sửa chữa sau khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đã được bó vỉa hè.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, đoạn từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh có chiều dài khoảng 600 m, mở rộng mặt đường từ 7 m lên 23 m, tổng mức đầu tư 1.067 tỷ đồng, trong đó 981 tỷ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc hoàn thành dự án không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực quận Bình Thạnh cũ, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ tốt hơn đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc