Chiều 24/12, bầu trời TP Hồ Chí Minh bất ngờ chuyển tối sầm khi mây đen dày đặc kéo đến, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa dông lớn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời trong chiều Giáng sinh.
TP Hồ Chí Minh đón mưa lớn trái mùa kéo dài chiều Giáng sinh.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, khoảng 15 giờ 30 phút, mưa dông bắt đầu đổ xuống trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh. Cơn mưa xuất hiện đột ngột khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp trở tay, phải vội vàng tấp vào lề đường để tránh ướt và đảm bảo an toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân của đợt mưa trái mùa này là do không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu. Rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu.
Người dân di chuyển khó khăn khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP Hồ Chí Minh vào cuối giờ chiều.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục vắt qua khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì. Đồng thời, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn trong vòng 24 giờ tới rồi suy yếu dần. Sự kết hợp của các hình thế thời tiết này làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa dông tại khu vực Nam Bộ.
Do tác động của các yếu tố khí tượng nêu trên, từ chiều tối 24/12 - 25/12, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời cũng như an toàn giao thông.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động che chắn, sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trong các sự kiện đông người diễn ra vào đêm Giáng sinh.
Bầu trời TP Hồ Chí Minh tối sầm, mây đen bao phủ trước khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng.
Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa khu vực TP Hồ Chí Minh của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong giai đoạn từ tháng 1 - 3/2026, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ nhìn chung ổn định. Lượng mưa và nhiệt độ được dự báo xấp xỉ mức trung bình nhiều năm.
Mặc dù xu thế mưa giảm dần theo mùa khô, song cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Người dân cần tiếp tục đề phòng dông, lốc và sét, có thể gây nguy hiểm cho con người và thiệt hại về tài sản, hoa màu. Không khí lạnh được dự báo tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam Bộ, với nhiều đợt tăng cường mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng sớm, làm gia tăng nguy cơ các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biế, trong 3 tháng tới, ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Tuy nhiên, cần đề phòng gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh trên biển, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền”
Kết quả tổng hợp từ các mô hình dự báo của nhiều trung tâm khí hậu trên thế giới cho thấy, lượng mưa tại Nam Bộ trong 3 tháng đầu năm 2026 phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, với chuẩn sai lượng mưa từ 10 - 30 mm. Dù xu thế chung là mưa giảm dần theo mùa khô, một số đợt mưa trái mùa vẫn có thể xảy ra.
Lưu lượng mưa, do Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cung cấp.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn, dù lượng mưa không nhiều nhưng mưa xảy ra bất ngờ và kéo dài, gây nhiều bất tiện cho người dân.
Cụ thể, trong tháng 1/2026, tổng lượng mưa có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10%, với số ngày mưa phổ biến từ 3 - 6 ngày. Sang tháng 2 và tháng 3, lượng mưa duy trì ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, số ngày mưa giảm còn khoảng 1 - 5 ngày mỗi tháng.
Về nhiệt độ, hầu hết các mô hình dự báo cho kết quả xấp xỉ trung bình nhiều năm trong tháng 1 và tháng 2/2026. Riêng tháng 3, nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,1 - 0,5 độ C. Tính chung trong 3 tháng đầu năm, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, cần đề phòng khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng sớm.
Người dân di chuyển khó khăn khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP Hồ Chí Minh vào cuối giờ chiều.
Xa hơn, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, Biển Đông được dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 1 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa trong thời kỳ này phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong khi nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.