04:14 07/04/2026

TP Hồ Chí Minh đối mặt nắng nóng 37 độ C, người dân cần phòng sốc nhiệt

Những ngày đầu tháng 4, TP Hồ Chí Minh bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C. Thời tiết khắc nghiệt kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe, người dân cần chủ động phòng tránh sốc nhiệt.

Chú thích ảnh
Từ khoảng 9 giờ sáng, nắng đã bắt đầu gay gắt.

Những ngày qua, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nền nhiệt tăng cao, nắng nóng xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến chiều. Theo ghi nhận thực tế, từ khoảng 9 giờ, cường độ bức xạ đã tăng nhanh, đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời ở nhiều khu vực vượt ngưỡng 36 độ C, có thời điểm chạm mốc 37 độ C.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những con đường có cây cao che bóng mát khiến cảm giác nắng nóng buổi trưa dường như được hạ nhiệt.

Tại các tuyến đường trung tâm và cửa ngõ thành phố, mặt đường và các khu vực bê tông hấp thụ nhiệt mạnh khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Lưu lượng phương tiện đông càng làm gia tăng cảm giác nóng nực, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 15 giờ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao.
Chú thích ảnh
Nhóm xe ôm công nghệ đứng dưới bóng râm mát để nghỉ ngơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nắng nóng diện rộng với cường độ có xu hướng gia tăng. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái khô nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 37 độ C.

Trước thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để giảm thiểu tác động của nắng nóng. Các hoạt động ngoài trời được hạn chế trong khung giờ cao điểm, nhiều người lựa chọn ở trong nhà hoặc tìm đến các địa điểm có điều hòa để tránh nóng.

Chú thích ảnh
Người đi đường dừng dưới tán cây để tránh nắng.
Chú thích ảnh
Một người dân ngồi bên vệ đường để tránh nắng.

Đối với nhóm lao động ngoài trời như xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng hay người bán hàng rong, việc thích ứng với nắng nóng là yêu cầu bắt buộc. Nhiều người trang bị áo chống nắng, khẩu trang, mũ rộng vành, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi dưới bóng râm và bổ sung nước thường xuyên.

Chú thích ảnh
Nắng nóng cao điểm kéo dài từ 12 giờ đến 15 giờ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục phù hợp và theo dõi sức khỏe để phòng tránh sốc nhiệt.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc