09:09 01/09/2011

TP Hồ Chí Minh: Dịp 2/9, nhu cầu đi lại tăng cao

Được nghỉ đến 4 ngày nên nhu cầu đi lại trên địa bàn TP.HCM tăng cao đột biến, nhiều hãng xe đã không còn chỗ từ nhiều ngày nay, đặc biệt là các chuyến đưa khách về quê và đi chơi các tuyến du lịch cự ly ngắn khu vực miền Tây, miền Đông Nam bộ.

Được nghỉ đến 4 ngày nên nhu cầu đi lại trên địa bàn TP.HCM tăng cao đột biến, nhiều hãng xe đã không còn chỗ từ nhiều ngày nay, đặc biệt là các chuyến đưa khách về quê và đi chơi các tuyến du lịch cự ly ngắn khu vực miền Tây, miền Đông Nam bộ.

Khách tại bến xe Miền Đông dự kiến đón hơn 34.000 khách trong dịp lễ 2/9, tuy nhiên lãnh đạo bến xe khẳng định sẽ không thiếu xe.


Có khoảng 100 xe chất lượng cao chạy tuyến TP.HCM-Bảo Lộc-Đà Lạt và ngược lại, trung bình 30 phút/chuyến nhưng hãng xe Thành Bưởi đã bán hết vé những ngày cao điểm trước và sau lễ từ nửa tháng qua. Hiện nay, khách gọi điện tới chỉ còn xe đi Đà Lạt sau ngày 2/9. Tương tự, hãng xe Phương Trang chạy cùng tuyến này cũng không còn vé. Lý do khiến khách hàng thích lựa chọn các hãng trên là không tăng giá vé, chạy đúng thời gian quy định và không nhồi nhét khách.

Tình trạng khan hiếm vé xe chất lượng cao đi các tuyến khác như Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu cũng tương tự. Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, dự kiến sản lượng vận tải tuyến cố định trong các ngày cao điểm 1 và 2/9 sẽ tăng bình quân 3% so với năm trước, tăng gần 22% so với sản lượng bình quân ngày thường và tổng số lượt khách tăng hơn 31%. Trong đó, cao điểm nhất rơi vào ngày 1/9 với trên 34.000 lượt khách đi với hơn 1.500 xe, cộng thêm 100 xe dự kiến được tăng cường.

Những hãng xe khác hoạt động trong Bến xe miền Đông thì được quy định, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong bến chỉ được phụ thu không quá 30% giá vé trong dịp lễ này, nhằm bù tiền xăng dầu xe chạy rỗng một chiều hoặc hoạt động trên lộ trình vận chuyển mới.

Tại khu vực Bến xe miền Tây, lượng khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ tới có thể tăng từ 5 - 10% so với dịp lễ năm 2010. Đáng chú ý, trong 2 ngày cao điểm đầu tháng 9, có thể đạt từ 30.000 - 32.000 khách/ngày, trong đó, khu vực ủy thác bến bán vé đạt từ 11.000 đến 13.000 khách/ngày. Tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao là các tuyến từ TP.HCM đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Riêng với các tuyến đường sắt, tình trạng quá tải có khả năng sẽ diễn ra tại hai tuyến từ TP.HCM đi Phan Thiết và Nha Trang. Dự đoán dịp lễ tới do lượng khách sẽ tăng cao, ga Sài Gòn đã tăng cường một số đoàn tàu, nhất là các tuyến cự ly ngắn. Đặc biệt, trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang (được dự báo có lượng khách đi nhiều nhất), ngoài 1 đoàn tàu chính, sẽ tăng cường thêm 3 đoàn tàu nữa (hiệu SNT2). Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn cũng sẽ tăng thêm 1 tàu SQN2. Tuy nhiên, hành khách muốn được đi phải mua vé cách đây vài tuần.

Lãnh đạo các bến xe, ga tàu trên địa bàn TP.HCM đều cam kết sẽ tăng cường xe, tàu, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 2/9 năm nay. Đồng thời, chấn chỉnh hoạt động tại các bến và nhà ga, đặc biệt, quy định giá vé phụ thu rõ ràng đến các doanh nghiệp vận tải tư nhân, hạn chế tình trạng phe vé, cò vé… bằng việc phối hợp với lực lượng công an địa phương.

Riêng các địa điểm vui chơi giải trí trong khu vực TP.HCM và Bình Dương, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM dự kiến sẽ tăng đến 500 chuyến xe buýt trên 20 tuyến có lộ trình đi qua các khu vui chơi, giải trí, bến xe.Dự kiến tình trạng ùn tắc giao thông sẽ diễn ra tại các cửa ngõ TP vào chiều 1/9 khi đồng loạt các phương tiện xe cộ rời khỏi trung tâm TP đi nghỉ lễ.

Bài và ảnh: SĨ DŨNG