Ngày 12/3, UBND xã Dầu Tiếng phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đoàn khảo sát thực địa nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch và xây dựng các sản phẩm mới. Hoạt động này được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối tài nguyên du lịch địa phương với hệ sinh thái du lịch của TP Hồ Chí Minh, hướng tới mở rộng không gian du lịch theo hướng bền vững.
Điểm đầu tiên trong chuyến khảo sát là Khu trưng bày Di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc.
Trong chương trình khảo sát, đoàn đã đến nhiều địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn như hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, chùa Thái Sơn, khu di tích thời Pháp thuộc cùng một số danh thắng khác. Qua hoạt động khảo sát thực tế, các bên đã trao đổi về khả năng hình thành các tuyến, điểm du lịch mới cũng như phương án kết nối với các sản phẩm du lịch hiện có của TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.
Các đơn vị, doanh nghiệp chia sẻ thông tin về phát triển du lịch sau khi khảo sát các tuyến điểm du lịch tại xã Dầu Tiếng trong ngày 12/3.
Theo ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng, địa phương đang từng bước xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với khai thác tiềm năng du lịch. Trong đó, hạ tầng giao thông và phát triển du lịch được xác định là hai chương trình đột phá quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng cho địa phương trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Đình Khánh cho biết, việc kết nối giao thông thuận lợi với trung tâm TP Hồ Chí Minh cũng như các địa phương lân cận như Tây Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển du lịch. Khi hệ thống giao thông được cải thiện, du khách sẽ dễ dàng tiếp cận các điểm đến trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng và thu hút khách.
Khu di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc nằm tại lô 50 của Nông trường cao su Trần Văn Lưu (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) đã được công nhận Di tích văn hóa cấp tỉnh vào ngày 1/4/2009.
Theo ông Khánh, vào mỗi dịp cuối tuần, khu vực này thu hút khá đông du khách từ các địa phương lân cận, đặc biệt là từ Tây Ninh và cả Campuchia di chuyển bằng đường bộ đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc khai thác và phát huy giá trị của các điểm đến vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.
“Chúng tôi đang đề xuất các chương trình tư vấn chiến lược nhằm xác định rõ định hướng phát triển cho từng khu vực, từng danh thắng, từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và bền vững hơn. Ngoài ra, việc thu hút sự tham gia của doanh nghiệp du lịch lớn sẽ giúp địa phương có thêm nguồn lực và kinh nghiệm để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao", ông Khánh cho biết thêm.
Đoàn công tác UBND xã Dầu Tiếng và Saigontourist Group khảo sát thực địa tại khu vực hồ Dầu Tiếng.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), chuyến khảo sát lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết “Kết nối - Đồng hành - Phát triển du lịch xanh cùng cộng đồng”. Vì vậy, để các chương trình hợp tác đạt hiệu quả, các bên cần sớm thống nhất cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể với lộ trình triển khai rõ ràng, gắn với nguồn lực và mốc thời gian thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cũng cho biết, sau chuyến khảo sát này, các nội dung phối hợp trọng tâm sẽ được các bên thống nhất, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm hiện có nhằm tăng sức hấp dẫn đối với du khách. Song song đó, các đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa các sản phẩm du lịch của địa phương tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường trong nước và quốc tế.
Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, nằm trải dài qua tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, để du lịch khu vực hồ Dầu Tiếng phát triển, việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý sẽ cùng tham gia vào quá trình quy hoạch, đầu tư phát triển các điểm đến, không chỉ khai thác các sản phẩm sẵn có mà còn nghiên cứu hình thành những sản phẩm mới trong tương lai.
Cảnh quan xung quanh hồ Dầu Tiếng đang được hoàn thiện để thu hút du khách.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, khu vực hồ Dầu Tiếng có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch gắn với thể thao và trải nghiệm trên mặt nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp và diện tích mặt hồ rộng lớn. Tuy nhiên, do hạ tầng và các dịch vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ nên khu vực này vẫn chưa tạo được sức hút mạnh mẽ để giữ chân du khách lưu trú dài ngày. Vì vậy, địa phương cần sớm có quy hoạch phát triển du lịch tổng thể, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư các hoạt động thể thao dưới nước, dịch vụ giải trí, lưu trú và các sản phẩm trải nghiệm.
Khi hệ thống hạ tầng và dịch vụ được hoàn thiện, hồ Dầu Tiếng hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn, góp phần mở rộng không gian du lịch của TP Hồ Chí Minh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.