05:14 19/05/2020

TP Hồ Chí Minh đạt nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), ngày 19/5, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận huyện và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: 
Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đã chung tay phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo mục tiêu vừa phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo an sinh xã hội. Nền kinh tế thành phố vẫn giữ vững vai trò đầu tàu, tỷ lệ đóng góp thu ngân sách chiếm 27% của cả nước. 

Đánh giá về các kết quả đạt được trong đợt thi đua đầu tiên của phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận huyện và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, mặc dù đợt thi đua diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các sở ngành, quận huyện của thành phố đã nỗ lực, quyết tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trải qua 52 ngày triển khai đợt thi đua đầu tiên có 128/178 đơn vị phát động thi đua tại đơn vị và thực hiện đăng ký thi đua với 1.004 công trình, dự án. Trong đó, đợt 1 có 154 công trình đăng ký thi đua, đã hoàn thành 128 công trình. Điển hình như kéo giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng tại Quận 5, Quận 10 và huyện Nhà Bè trên tinh thần “nói thật làm thật”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm điều hành thông minh, hệ thống camera giám sát trong đề án đô thị thông minh; thực hiện việc tổ chức đấu giá các lô đất, đấu thầu các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên tinh thần công khai minh bạch.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền thành phố phấn đấu để đạt được tốt hơn chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh địa phương, hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công, rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, đề ra giải pháp thực hiện, hoàn thành nội dung đã đăng ký thi đua; phấn đấu giải ngân chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các kết quả đạt được trong đợt thi đua lần thứ nhất đã tạo động lực quan trọng, làm đòn bẩy cho phong trào thi đua yêu nước của thành phố, góp phần động viên các ngành, các cấp ra sức thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Một số công trình, dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng chỉ ra một số phần việc, nhiệm vụ chưa được các sở ngành chú tâm thực hiện, công việc diễn ra chậm trễ. Đơn cử, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đang chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về Khu đô thị mới Thủ Thiêm trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét nhưng hiện một số đơn vị sở ngành, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phần việc được giao chậm trễ, chưa có báo cáo. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng diễn ra chậm. Tốc độ giải ngân đầu tư công quý 1/2020 chỉ đạt 9% là quá thấp trong khi đây là át chủ bài để kích cầu phát triển các ngành, lĩnh vực của thành phố.

Để triển khai đợt thi đua lần thứ 2, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện quyết tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án đã đăng ký, đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra; bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng các mô hình, sáng kiến và gương điển hình từ phong trào thi đua tạo sức lan tỏa rộng lớn.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những thành tích của ngành Y tế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ngay từ khi Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, cả hệ thống chính trị thành phố trong đó có ngành Y tế đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, thiết lập hệ thống 5 cơ sở chuyên sâu điều trị COVID-19 với tổng quy mô 2.300 giường; trang bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, bố trí phòng cách ly áp lực âm…; dự phòng các phương án điều tra, xử lý ca bệnh theo chuỗi, mở rộng khu cách ly, huy động nguồn lực tham gia và giám sát dự phòng…

Theo báo cáo của UBND thành phố, ngày 8/3/2020, UBND thành phố phát động Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận huyện và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025 với 10 nội dung trọng tâm, chia thành 3 đợt: đợt 1 từ ngày 8/3 – 30/4; đợt 2 từ ngày 1/5 – 30/7; đợt 3 từ ngày 1/8 – 23/9/2020. Qua thực hiện, thành phố đã công nhận 187 phường, xã, thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch (đạt 58,1%), tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng giảm 77,3%, cơ bản các quận huyện đã hoàn tất việc xây dựng đề án đô thị thông minh, các công trình, dự án liên quan. Một số dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ như tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng, công bố quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông, triển khai đấu thầu dự án, đấu giá đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 123 tập thể và 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trần Xuân Tình (TTXVN)