07:19 24/07/2020

TP Hồ Chí Minh dành 78 tỷ đồng chăm lo cho người có công

TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ và trao quà cho trên 75.700 người thuộc diện chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Tổng kinh phí chăm lo cho các hoạt động trong đợt này là 78 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng so với năm ngoái.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đi thăm các gia đình chính sách người có công trên địa bàn. Ảnh: CTV

Có 3 mức quà tặng cho 3 nhóm đối tượng. Nhóm 1 bao gồm 445 Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh nặng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; được nhận quà tặng 2,5 triệu đồng/suất.

Nhóm 2 gồm 702 người, là thương binh 1/4, bệnh binh 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sĩ (kể cả vợ liệt sĩ tái giá), người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên; được nhận các phần quà trị giá 1,5 triệu đồng/suất. 

Nhóm 3 gồm 74.600 người, là thương binh 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh 2/3, 3/3; thân nhân chủ yếu của 1 liệt sĩ; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; thân nhân chủ yếu của 1 liệt sĩ (kể cả vợ liệt sĩ tái giá); con liệt sĩ (không phân biệt có quyết định thờ cúng hoặc không có quyết định thờ cúng); thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng… được nhận quà tặng 1 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà 7 Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước. Tại mỗi trung tâm, TP Hồ Chí Minh sẽ trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật 2 triệu đồng; tặng 391 thương bệnh binh đang điều dưỡng tại 7 trung tâm, mỗi người 2 triệu đồng. Đặc biệt, năm nay TP Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Côn Đảo.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức