11:15 01/11/2022

TP Hồ Chí Minh: Đang chạy xe trên đường, một thanh niên bị dây diều quấn chặt vào cổ

Khi đang di chuyển xe máy trên đường Mai Chí Thọ (đoạn gần cầu Thủ Thiêm) thì bất ngờ con diều rơi xuống quấn chặt vào cổ khiến nam thanh niên 29 tuổi bị ngã xe.

Ngày 1/11, bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu anh N.V.L (29 tuổi) với vết thương kéo dài ở cổ và ngón tay bị mất da.

Chú thích ảnh
Hiện các vết thương của anh L. đã ổn định. Ảnh:BV

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương kéo dài giữa cổ với nhiều nhánh nhỏ tĩnh mạch bị đứt, kích thước vết thương 15x3x5cm; mất da ngón 2 tay phải và đứt hoàn toàn gân gấp ngón 3, 4, 5 tay phải. Tại bệnh viện, sau thăm khám bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật khẩn.

Các bác sĩ đã tiến hành rửa vết thương và khâu da, khâu cơ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Khoa ngoại lồng ngực mạch máu theo dõi. Hiện các vết thương đã ổn định.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, khi đang di chuyển xe máy trên đoạn gần cầu Thủ Thiêm thì bất ngờ có con diều rơi xuống, sau đó anh bị dây diều quấn chặt cổ khiến anh bị ngã xe, dẫn đến vết thương ở bàn tay.

Các bác sĩ cho biết, hiện nay dây diều chủ yếu làm bằng chất liệu vải hoặc dây cước. Nhiều loại diều được thiết kế bay cao, dây có thể làm bằng cước bọc kim loại rất khó đứt. Chính vì vậy, rất dễ dẫn tới bị tổn thương cho người đi đường nếu không may vướng phải. Khi chẳng may bị dây diều cứa vào cổ, cần nhanh chóng sử dụng vải bịt kít vết thương và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu sớm nhất có thể.

Đan Phương/Báo Tin tức