08:19 25/08/2026

TP Hồ Chí Minh đã quy tập 494 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 253 bộ có di vật. Song song với việc mở rộng tìm kiếm tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh giám định ADN, rà soát những vị trí nghi có mộ liệt sĩ, từng bước bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 25/8, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động hai máy cuốc, một xe ủi, một xe ben và hai xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất và triển khai các phần việc liên quan.

Kết quả trong ngày 25/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ và ba bộ di vật tại Khu B. Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, tuân thủ quy trình chuyên môn nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và các di vật có thể phục vụ việc xác minh thông tin sau này.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ và phương tiện được huy động để đào, vận chuyển đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 253 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 461 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại tám vị trí mộ tập thể, gồm hai vị trí ở Khu A và sáu vị trí ở Khu B.

Không chỉ tập trung tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh còn tiếp tục rà soát 12 vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ. Việc xác định địa điểm tìm kiếm sẽ kết hợp thông tin từ nhân chứng, tư liệu lịch sử và các giải pháp khoa học, công nghệ; đồng thời gắn với rà phá bom mìn, vật liệu nổ để bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Những di vật được phát hiện cùng hài cốt được thu thập, bảo quản phục vụ công tác xác minh thông tin liệt sĩ.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh việc giám định ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mới đây, vào ngày 21/8, Thành phố đã vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự để bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các mẫu sinh phẩm được lấy tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, niêm phong và đóng gói trong 100 thùng chuyên dụng với tổng trọng lượng khoảng 1.300kg. Việc vận chuyển bằng đường không giúp rút ngắn thời gian trung chuyển, bảo đảm tính liên tục giữa các khâu lấy mẫu, bảo quản, bàn giao và giám định.

Sau khi tiếp nhận, Viện Sinh học và Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai các công đoạn phân tích chuyên môn. Kết quả giám định sẽ được sử dụng để đối sánh với dữ liệu gene của thân nhân, mở thêm cơ hội xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Chú thích ảnh
Nhiều đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu quàn hài cốt các liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Được biết, "Chiến dịch 500 ngày đêm” được phát động từ ngày 2/4/2026, thực hiện từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Toàn chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 ngôi mộ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu và xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc