07:17 14/07/2021

TP Hồ Chí Minh đã giải ngân 196 tỷ đồng cho người lao động mất việc vì dịch bệnh

Chiều 14/7, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 9 ngày UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ (ngày 5/7), có gần 131.000 người lao động tự do đã được hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Người dân thất nghiệp nhận gói hỗ trợ thứ hai của TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Minh Tấn, TP Hồ Chí Minh có có 230.000 lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, 80.000 lao động mất việc được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người, các hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và các khu phong toả khác được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. Những đối tượng này nhận gói hỗ trợ lần 2 của TP Hồ Chí Minh với 886 tỷ đồng với 6 nhóm đối tượng.

Tính đến nay, đã có gần 131.000 người đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền gần 196 tỷ đồng. Mỗi người được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (chi trả một lần 1,5 triệu đồng/người). Trong 230.000 lao động tự do, có 34.000 người chạy xe ôm, 20.000 người bán vé số dạo (8.000 người tạm trú).

Theo thống kê, địa bàn chi trả cho nhiều người nhất là thành phố Thủ Đức với gần 18.000 người  (gần 27 tỷ đồng) trong tổng số gần 25.000 người lao động tự do. Huyện Củ Chi đã chi trả hỗ trợ tới 10.000 người (trong tổng số gần 13.500 người) với số tiền gần 15 tỷ đồng...

Ông Lê Minh Tấn cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ kết thúc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do trước ngày 15/7. Từ ngày 15/7, TP Hồ Chí Minh tập trung chi trả hỗ trợ cho 80.000 lao động ở các doanh nghiệp phải ngừng việc, nghỉ việc; 60.000 điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống và khoảng 9.000 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức