03:14 12/03/2026

TP Hồ Chí Minh: Cử tri mong đại biểu 'lấy dân làm gốc', mang cái tài để thu phục nhân tâm

Nhiều cử tri xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI không chỉ có năng lực mà còn phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Theo cử tri, đại biểu không cần “gọi nắng gọi mưa” mà quan trọng là biết lắng nghe, "nói dân hiểu, làm dân tin".

Chú thích ảnh
Các cử tri đang đặt nhiều kỳ vọng và Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Đại biểu phải gần dân, hiểu dân

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri đã thẳng thắn bày tỏ những kỳ vọng và gửi gắm tâm tư đối với các đại biểu nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn. Điểm chung trong các ý kiến là mong muốn đại biểu dân cử phải gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Hà (xã Tân Nhựt) cho biết, bà đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên được trình bày tại buổi tiếp xúc. Theo đó, các ứng cử viên đều là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, điều mà cử tri quan tâm nhất vẫn là sau khi trúng cử, các đại biểu phải thực sự phát huy được năng lực của mình để giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề mà người dân đang gặp khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, một trong những nội dung cần được Quốc hội quan tâm là việc hoàn thiện các quy định của pháp luật để phù hợp hơn với thực tiễn. Bà dẫn chứng ở lĩnh vực giao thông đường bộ hiện nay vẫn còn nhiều điểm cần rà soát, nhất là khi số lượng người dân sử dụng phương tiện hai bánh vẫn rất lớn. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật cần tính đến điều kiện thực tế, đảm bảo vừa quản lý hiệu quả vừa tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và lao động.

Chú thích ảnh
Các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Nhựt.

Ở góc độ địa phương, bà Hà cũng mong các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến các vấn đề dân sinh như tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Theo bà, tại một số khu vực của xã Tân Nhựt, mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Vì vậy, bà mong các dự án chống ngập, các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn sớm được hoàn thành để cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Thanh Hương (xã Hưng Long) cho biết, điều quan trọng đối với đại biểu dân cử là phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Theo bà, việc tiếp xúc cử tri không chỉ diễn ra trong thời gian vận động bầu cử mà cần được duy trì thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ để lắng nghe, ghi nhận và phản ánh kịp thời những ý kiến của người dân.

Ngoài ra, người dân rất quan tâm đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống như hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và việc làm. Vì vậy, các đại biểu khi tham gia các kỳ họp Quốc hội hay HĐND cần mang theo tiếng nói của cử tri để phản ánh trung thực những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

“Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động của mình. Người dân luôn theo dõi và mong thấy những lời hứa đó được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả rõ ràng trong đời sống”, bà Hương bày tỏ.

Còn cử tri Trần Văn Vân (xã Tân Nhựt) cho biết, yếu tố quan trọng nhất đối với một đại biểu dân cử chính là cái tâm. Theo ông, đại biểu phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết định và chính sách. Khi trái tim của đại biểu thực sự hướng về người dân thì mới có thể hiểu được những khó khăn, trăn trở của cử tri.

“Đại biểu phải cảm nhận được khi nào trái tim của người dân đập mạnh hay đập yếu để cùng hòa nhịp với người dân, từ đó có những quyết sách phù hợp, giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống”, ông Vân chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Còn cử tri Trần Văn Vân bày tỏ và gửi gắm nguyện vọng tới các đại biểu khi tham gia tiếp xúc cử tri.

Theo ông Vân, các ứng cử viên đều là những người có kiến thức và năng lực. Tuy nhiên, điều mà cử tri mong muốn không phải là những lời hứa lớn lao hay những điều vượt ngoài thực tế. “Người dân không cần đại biểu phải ‘gọi nắng gọi mưa’. Điều chúng tôi mong là đại biểu đem cái tài của mình để thu phục nhân tâm, nói dân nghe, làm dân theo và luôn lấy dân làm gốc".

Ông Trần Văn Vân cũng mong muốn khi tham gia quyết định các dự án lớn của đất nước hay của thành phố, các đại biểu cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Theo ông, những dự án đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế mà còn phải thực sự phục vụ cuộc sống của người dân. “Các đại biểu hãy dùng tầm nhìn và trách nhiệm của người đại biểu để tạo ra những chính sách, dự án thiết thực, giúp đất nước phát triển bền vững và người dân được hưởng lợi từ sự phát triển đó”, ông Vân nói thêm.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án công

Chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho biết, ông mong muốn mang kinh nghiệm chuyên môn và tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp vào nghị trường, góp phần thúc đẩy cải cách thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bởi ông đã có hơn 20 năm gắn bó với lĩnh vực pháp lý. Hiện nay, ông là Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA), Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, đồng thời là giảng viên tại Trường Đại học Văn Hiến. 

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA).

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, trong giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm các quy định pháp luật vừa minh bạch vừa thuận lợi trong quá trình thực thi. Ông cho rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tập trung đề xuất các giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm các rào cản pháp lý và chi phí tuân thủ cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp, ông Huy cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo ông Huy, việc tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Chia sẻ về quyết tâm của mình, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ nỗ lực đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Chú thích ảnh
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chia sẻ chương trình hành động tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Trong khi đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết các ứng cử viên đã ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri tại bốn xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi. Những nội dung cử tri phản ánh sẽ được các ứng cử viên tiếp thu, nghiên cứu và cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, nhiều vấn đề người dân nêu ra tại các buổi tiếp xúc cũng là những nội dung mà TP Hồ Chí Minh đang tập trung chỉ đạo giải quyết. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, xử lý tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường sống, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai và xây dựng nhà ở, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bà Tuyết cho biết, Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát từng nhóm vấn đề cụ thể, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng và giải quyết các thủ tục liên quan đến đời sống dân sinh. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Thành phố sẽ được các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp để kiến nghị với các cơ quan Trung ương xem xét.

Ngoài ra, bà cũng mong cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi và tham gia đầy đủ ngày bầu cử sắp tới, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có năng lực và trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc