06:19 24/06/2019

TP Hồ Chí Minh: CSGT ra quân đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân tại 111 hội đồng thi để đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.

Chiều 24/6, lực lượng CSGT, sinh viên tình nguyện đã được triển khai tại các địa điểm thi để hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Chú thích ảnh
Các thí sinh đến các địa điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai cho 16 đơn vị, đội, trạm trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT (Đội An Sương) hướng dẫn và phát nước cho các thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn.

Trung tá Lê Văn Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT An Sương, cho biết thực hiện kế hoạch của Phòng về đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019, đơn vị đã có kế hoạch bố trí lực lượng túc trực điều hòa giao thông tại các giao lộ trọng điểm trên địa bàn; đồng thời phân công Đoàn viên thanh niên kế hợp với lực lượng các phường và Thanh niên xung phong để điều tiết trước cổng trường. 

Chú thích ảnh
Các thí sinh đến điểm thi Trường THCS Nguyễn An Ninh trên địa bàn quận 12 để làm thủ tục thi.

Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai lực lượng tuần tra các tuyến đường để phòng ngừa ùn tắc giao thông và triển khai một tổ tại Bến xe An Sương để phục vụ công tác đi lại trong suốt kỳ thi tốt nghiệp.

Chú thích ảnh
Phụ huynh đứng chờ con em làm thủ tục thi tại Trường THCS Nguyễn An Ninh (quận 12).

“Các em học sinh và phụ huynh nên chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ; không dừng, đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường trước các điểm tổ chức thi để tránh gây ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh vào dự thi đúng thời gian quy định”, Trung tá Hải chia sẻ thêm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay TP Hồ Chí Minh có 71.000 thí sinh dự thi tại 111 điểm thi, trong đó 62.620 thí sinh là học sinh các trường THPT, 8.420 thí sinh là học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Mạnh Linh/Báo Tin tức