Ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó công bố chi tiết các mốc thời gian quan trọng liên quan đến đăng ký nguyện vọng và lịch thi.
Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 21/4, các trường THCS sẽ tổ chức phổ biến quy chế, hướng dẫn cách đăng ký nguyện vọng và tư vấn cho học sinh, phụ huynh.
Học sinh THPT TP Hồ Chí Minh tự tin trước khi bước vào phòng thi.
Từ ngày 22 đến 28/4, học sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố. Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào chương trình tiếng Anh tích hợp.
Dự kiến ngày 4/5, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ công bố số liệu tổng hợp về số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT. Trên cơ sở đó, từ ngày 4 đến 8/5, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (theo hình thức trực tuyến), nhưng chỉ được thay đổi thứ tự hoặc nội dung nguyện vọng đã đăng ký, không được bổ sung mới hoặc rút khỏi danh sách dự thi.
Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, các thông tin về kết quả thi, điểm chuẩn và thời gian phúc khảo sẽ được công bố sau, căn cứ vào tiến độ chấm thi và xử lý dữ liệu thực tế. Ngành giáo dục cũng yêu cầu các trường học, địa phương chủ động cập nhật thông tin, kịp thời hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình đăng ký và tham gia kỳ thi.
Theo dự kiến, năm nay TP Hồ Chí Minh có khoảng 169.080 học sinh tốt nghiệp lớp 9, đủ điều kiện tham dự kỳ thi lớp 10, tăng gần 43.000 em so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6/2026, theo phương thức thi tuyển, đồng thời thực hiện xét tuyển tại 3 trường THPT.
Với quy mô thí sinh tăng cao, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, để hạn chế rủi ro trong khâu tổ chức, ngành giáo dục thành phố đang tính toán điều chỉnh phương thức vận chuyển đề thi theo hướng giao đề trước một ngày, nhằm tránh ùn tắc hoặc sự cố phát sinh vào buổi sáng ngày thi.
Công tác chấm thi cũng được tổ chức theo hướng tập trung tại 3 điểm, mỗi điểm phụ trách một môn thi, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan và minh bạch.