Do ảnh hưởng gián tiếp của bão số 5, trong ngày 25/8, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa to đến rất to kèm gió giật mạnh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt mưa lớn này dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 26/8.
TP Hồ Chí Minh sẽ có mưa to và rất to do ảnh hưởng từ bão số 5.
Từ sáng sớm 25/8, nhiều khu vực tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa tăng dần về trưa và chiều, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có gió giật mạnh gây không ít khó khăn cho các hoạt động ngoài trời và giao thông.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết: “Bão số 5 có cường độ rất mạnh, hoàn lưu mây rộng lớn. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ nhưng cơn bão này đã kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên, gây ra sự bất ổn định lớn trong khí quyển”.
Nguyên nhân chính là do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Trung Bộ nối với cơn bão số 5, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh.
Riêng tại TP Hồ Chí Minh, nền nhiệt trong ngày dao động từ 28 - 31 độ C. Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, Thành phố đang trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 24 đến 26/8, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.
Toàn khu vực Nam Bộ, mưa xuất hiện và kéo dài trong vài ngày tới. Ảnh chụp từ ra đa vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 25/8
Thời tiết chung tại khu vực Nam Bộ cũng phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, cục bộ có mưa rất to. Vùng mưa lớn tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Đông và khu vực bán đảo Cà Mau.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão cũng khiến thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Vùng biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; độ cao sóng từ 2 - 4m. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang (bao gồm vùng biển Phú Quốc) có gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6 - 7, độ cao sóng từ 1,5 - 2,5m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch và các đô thị có khả năng tiêu thoát nước kém.