02:06 11/02/2018

TP Hồ Chí Minh có khoảng 130 chợ hoa Tết 2018

Bắt đầu khai mạc vào ngày 10/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), TP Hồ Chí Minh có khoảng 130 chợ hoa Tết và Hội hoa Xuân để phục vụ người dân trên địa bàn.

Theo đó, Hội hoa Xuân năm nay sẽ diễn ra trong 12 ngày tại công viên Tao Đàn với 3 khu vực chính như: khu trưng bày, triển lãm hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật trong nước và ngoài nước; khu phục vụ lễ hội và khu giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm…

TP Hồ Chí Minh có khoảng 130 chợ hoa Tết phục vụ người dân mua sắm hoa Tết 2018.

Theo đó, giá vé vào cổng là 30.000 đồng/vé/người lớn và trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé vào cổng. UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu Sở GTVT hỗ trợ 1.000 tập vé xe buýt và 1.000 vé tham quan tặng công nhân không có điều kiện về quê đón tết. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Thành phố hỗ trợ Thành đoàn TNCS tổ chức cho 1.000 trẻ em cơ nhỡ được sinh hoạt vui chơi và tham quan miễn phí tại Hội hoa Xuân trước giờ khai mạc.


UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng được tổ chức Hội hoa Xuân và chợ hoa Tết 2018 tại khu vực Hồ Bán Nguyệt từ ngày 8 - 14/2. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV tổ chức chợ hoa Tết tại chợ đầu mối Bình Điền.


Ngoài ra, thành phố cũng cho phép tổ chức 3 chợ hoa Tết cấp Thành phố tại Công viên 23/9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám và 125 chợ hoa Tết cấp quận, huyện ở các vỉa hè, khu đất trống, trong khuôn viên trường học, nhà văn hóa thiếu nhi...


Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, phát huy lợi thế về giao thông thủy, mang đậm dấu ấn đặc trưng “trên bến, dưới thuyền”, kể từ ngày 7 - 15/2, UBND TP Hồ Chí Minh cho phép vận chuyển, buôn bán hoa kiểng được kết hợp một số mặt hàng như dưa hấu, quả trang trí Tết tại 4 tuyến giao thông thủy nội địa. Đây là những tuyến giao thông thủy mà Chỉ thị 33/2006 của UBND TP cấm các phương tiện thủy neo đậu để xếp hàng rau củ quả.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức