09:21 03/09/2021

TP Hồ Chí Minh có gần 8.500 ca mắc mới trong 24 giờ qua, chưa phát hiện biến chủng mới

Ngày 3/9, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, về mặt khoa học, tất cả các virus lây bệnh có thể có những biến chủng mới, tuy nhiên Việt Nam hiện chưa phát hiện biến chủng mới ngoài chủng Delta đang lưu hành.

Chiều 3/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh có 8.499 trường hợp nhiễm mới, tăng 2.536 ca. Bên cạnh đó, trong ngày ghi nhận 250 trường hợp tử vong. 

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 241.084 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Chú thích ảnh
Số ca mắc tại TP Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua tăng hơn 2.500 ca mới so với ngày trước. 

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện chưa phát hiện thêm biến chủng nào ngoài Delta đang lưu hành tại Việt Nam. Về mặt khoa học, tất cả các virus trong quá trình lây bệnh có thể sẽ có biến chủng mới, vì vậy vẫn phải quan sát để có giải pháp ứng phó khi có các biến chủng mới xuất hiện.

Trước tình trạng F0 tăng lên, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, ở các tầng điều trị tại thành phố, số giường đều tăng lên. Cụ thể, tầng 1 giữa tháng 8 có 23.889 giường, đến ngày 31/8 tăng lên 29.439 giường; tầng 2 giữa tháng 8 là 49.392 giường, đến ngày 31/8 là 60.400 giường; tầng 3 giữa tháng 8 là 3.383 giường, cuối tháng 8 là 4.600 giường. 

Thông tin về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải cho biết thêm, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 2/9, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 120.509 bệnh nhân xuất viện và 9.974 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Hiện đang điều trị 41.470 bệnh nhân, trong đó có 2.915 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 2/9 là 6.268.327 (tăng 42.367 mũi vaccine so với ngày 1/9), trong đó tổng số mũi 1 là 5.899.379, mũi 2 là 368.948, số người được tiêm trên 65 tuổi và người có bệnh nền là 689.191 mũi

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức