07:16 07/07/2020

TP Hồ Chí Minh có 15.000 vị trí việc làm chờ người lao động 

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh, chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2020 thu hút 70 doanh nghiệp đăng kí tham gia tuyển dụng 15.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh, cho biết lần đầu tiên chương trình "Tiếp sức người lao động" được tổ chức mở rộng tại 30 tỉnh, thành trong cả nước, từ Thanh Hoá trở vào TP Hồ Chí Minh. Năm nay, nét mới của chương trình là tổ chức các chuyến xe miễn phí để đưa đón người lao động bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 từ các tỉnh, thành khác vào TP Hồ Chí Minh, Hà Nội tìm việc.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp, trường học để hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm ngay khi ra trường; hỗ trợ vé xe di chuyển cho người lao động ngoại tỉnh, sinh viên mới ra trường, lao động thất nghiệp đi tìm việc tại các tỉnh thành phố lớn; tổ chức 2 chương trình tiếp sức người lao động tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa…

Chương trình "Tiếp sức người lao động" thu hút 70 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành cả nước tham gia với nhu cầu tuyển dụng 15.000 vị trí việc làm mới ở nhiều lĩnh vực: ngân hàng, kinh doanh, giao hàng, sản xuất, lao động phổ thông, lễ tân, bán lẻ, dịch vụ ăn uống… Đặc biệt, các doanh nghiệp tuyển dụng cũng chú trọng tuyển dụng các ngành trọng điểm mà nhà trường đang đào tạo nhiều lao động như: quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, cơ khí chế tạo máy, cơ khí ô tô, điện công nghiệp, điện tử, tự động hoá...

Dự kiến, chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2020 sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vào ngày 11/7.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức