04:17 02/04/2026

TP Hồ Chí Minh chưa ghi nhận biến thể mới của COVID-19

Chiều 2/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và bệnh não mô cầu trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Bà Lê Hồng Nga thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tại buổi họp báo. Ảnh: M.T

Theo bà Lê Hồng Nga, từ cuối năm 2023, bệnh COVID-19 đã được Bộ Y tế chuyển sang nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đây là nhóm bệnh vẫn có khả năng lây lan nhưng không còn được xem là đặc biệt nguy hiểm.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh cùng cả nước đang thực hiện kiểm soát COVID-19 theo hướng bền vững, phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc giám sát COVID-19 được lồng ghép vào hệ thống giám sát chung các bệnh viêm hô hấp.

Bà Lê Hồng Nga cho biết, Thành phố đang triển khai hai hệ thống giám sát chính là giám sát ca bệnh qua việc theo dõi số lượng bệnh nhân mắc viêm hô hấp cấp đến khám, điều trị tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn và giám sát tác nhân gây bệnh thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện các loại virus gây bệnh hô hấp.

Theo hệ thống giám sát, từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả đều là ca bệnh nhẹ và đã hồi phục hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận biến thể mới của virus này.

Về bệnh não mô cầu, bà Lê Hồng Nga cũng cho biết, đây là bệnh truyền nhiễm vẫn đang lưu hành tại TP Hồ Chí Minh. Hàng năm, Thành phố ghi nhận rải rác một số ca bệnh. Từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh, xuất hiện rải rác tại một số xã, phường, không hình thành ổ dịch. Các bệnh nhân đều thuộc nhóm tuổi thanh thiếu niên, tất cả đã hồi phục và không có trường hợp tử vong.

Bà Lê Hồng Nga nhấn mạnh, não mô cầu là bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua đường hô hấp. Nguy cơ lây nhiễm cao xảy ra ở những người tiếp xúc gần với bệnh nhân như sống chung trong gia đình, học tập hoặc sinh hoạt cùng trong thời gian dài.

Về phòng bệnh, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã có vaccine phòng bệnh não mô cầu, do đó người dân có thể chủ động tiêm chủng tại các cơ sở y tế. Khi có các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, vì đây là bệnh có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm nếu không được xử lý sớm.

Đối với những người tiếp xúc gần với ca bệnh, cần sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên cũng cần được duy trì để phòng bệnh.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc