02:09 26/02/2026

TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng mùa khô 2026

Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô năm 2026, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Văn bản số 1181 về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do phá rừng, cháy rừng gây ra.

Chú thích ảnh
Đội cơ động bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ thực hành công tác PCCC bảo vệ rừng.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 1181 về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Văn bản đồng thời triển khai Chỉ thị số 22/CT-BNNMT ngày 5/1/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2026.

Chú thích ảnh
Lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ thực hành công tác PCCC bảo vệ rừng.

Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác PCCCR trên phạm vi toàn TP Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh được giao theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng; phát hiện sớm các điểm cháy để kịp thời xử lý, ngăn chặn. Lực lượng kiểm lâm tăng cường phối hợp Công an, Quân đội trong tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Các đơn vị chủ rừng được yêu cầu rà soát, bổ sung phương án PCCCR sát thực tế; bố trí lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô.

Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; tạm dừng sử dụng lửa để xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm nắng nóng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy rừng.

Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có yêu cầu; đồng thời tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, gây cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép.

UBND các xã, phường, đặc khu có rừng thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng theo Luật Lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm, từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra vi phạm xâm hại rừng trên địa bàn.

Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ rừng, PCCCR; cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có rừng triển khai nghiêm túc, coi bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mùa khô và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc